Ứng viên đảng Cộng hòa Nikki Haley rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng

Thời sự quốc tếThứ Tư, 06/03/2024 21:37:39 +07:00
(VTC News) -

Reuters dẫn nguồn tin riêng cho biết, bà Nikki Haley đối thủ chính của ông Trump trong đảng Cộng hòa đã quyết định rút lui khỏi cuộc đua bầu cử tổng thống Mỹ 2024.

Ngày 6/3, Reuters đưa tin, cựu Thống đốc Nam Carolina Nikki Haley sẽ sớm đưa ra tuyên bố rút lui khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay.

Nguồn tin Reuters cho biết, bà Haley sẽ có bài phát biểu vào 10h sáng 6/3 (theo giờ địa phương) để nói về mục tiêu của bà trong cuộc bầu cử sắp tới. Bà Haley cũng sẽ kêu gọi những cử tri ủng hộ mình ủng hộ đối thủ, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc bầu cử 2024.

Ứng viên đảng Cộng hòa Nikki Haley rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng vào ngày 6/3. (Ảnh: Reuters)

Ứng viên đảng Cộng hòa Nikki Haley rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng vào ngày 6/3. (Ảnh: Reuters)

Cũng theo Reuters, bà Nikki Haley là đối thủ lớn nhất còn lại của ông Trump trong việc giành tư cách ứng viên của đảng Cộng hòa. Bà Haley quyết định rút lui đồng nghĩa với việc ông Trump sẽ giành được đề cử của Đảng Cộng hòa, qua đó lần nữa đối đầu với Tổng thống Đảng Dân chủ Joe Biden vào tháng 11 tới.

Trong ngày Siêu thứ Ba (5/3), ông Trump giành chiến thắng ở 14/15 bang, gồm cả California và Texas. Trong khi đó bà Haley chỉ thắng ở bang Vermont.

Bà Haley từng thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ đảng Cộng hòa ở thủ đô Washington, khi vượt qua ông Trump với tỉ lệ 62,9% so với 33,2%.

Trước đó bà đã thua ông Trump trong cả 8 cuộc bầu cử sơ bộ. Reuters nhận xét chiến thắng ở Washington là một thành quả mang tính biểu tượng "nhỏ".

Trong khi đó ở phía Đảng Dân chủ, đương kim Tổng thống Joe Biden không đối mặt với đối thủ nặng ký nào trong ngày Siêu thứ ba. 

Cho đến nay, vị tổng thống 81 tuổi đã giành chiến thắng ở hầu hết các cuộc bỏ phiếu của đảng Dân chủ.

Theo Reuters, không nhiều người Mỹ ưa thích kịch bản ông Trump và ông Biden "tái đấu". Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy cả hai chính trị gia này đều có tỉ lệ ủng hộ thấp trong lòng cử tri.

Do đó, cuộc bầu cử vào tháng 11 tới được dự báo sẽ tiếp tục gây chia rẽ sâu sắc trong lòng nước Mỹ. Ông Biden xem đối thủ là mối nguy hiện hữu của nền dân chủ, trong khi ông Trump luôn tuyên bố cáo buộc này không có căn cứ.

Riêng ông Biden có một nỗi lo là gánh nặng tuổi tác. 3/4 số người được hỏi trong cuộc thăm dò hồi tháng 2 của Reuters cho rằng ông Biden đã quá lớn tuổi để đảm nhận vai trò lãnh đạo nước Mỹ.

Khoảng một nửa trong số những người được hỏi cũng nói điều tương tự về ông Trump.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn