Ukraine từ chối nhận 10 xe tăng Leopard 1 của Đức do chất lượng kém

Thời sự quốc tếThứ Tư, 20/09/2023 14:11:25 +07:00
(VTC News) -

Ukraine từ chối nhận lô 10 xe tăng Leopard 1A5 do Đức chuyển giao gần đây với lý do chúng cần sửa chữa, trong khi quân đội Ukraine không thể thực hiện.

Hãng tin Spiegel của Đức hôm 19/9 đưa tin, Kiev gần đây thông báo cho Berlin rằng lô xe Leopard mà Đức chuyển giao cho Ukraine - đã đến Ba Lan, cần phải sửa chữa với nhiều lỗi.

Đức được cho là đã cử chuyên gia đến Ba Lan để kiểm tra lỗi của lô xe tăng này. Tờ Spiegel cho biết, theo kết luận, những chiếc xe tăng này đã bị hao mòn nặng nề trong quá trình huấn luyện binh sĩ Ukraine trên các phương tiện ở Đức.

Xe tăng chủ lực Leopard của Đức. (Ảnh: Reuters)

Xe tăng chủ lực Leopard của Đức. (Ảnh: Reuters)

Một số xe tăng trong số 10 chiếc Leopard đầu tiên do Đức cung cấp cho Ukraine hồi tháng 7 cũng gặp phải vấn đề tương tự.

Chính phủ Đức tuyên bố chuyển thêm lô 10 xe tăng khác vào tháng 8. Tuy nhiên, mới đây, Đan Mạch cho biết chỉ có 10 xe tăng Leopard đã đến Ukraine, trong khi 10 chiếc nữa vẫn đang trên đường tới Kiev.

Đầu năm nay, Đức hợp tác với Đan Mạch và Hà Lan cung cấp cho Ukraine khoảng 100 xe tăng Leopard 1 cũ.

Ngoài ra, Đan Mạch và Hà Lan cũng đồng ý mua và tặng 14 xe tăng Leopard 2 từ nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức cho Ukraine. Trước đó, hai nước nhất trí sẽ giao những chiếc xe tăng này cho Ukraine vào "đầu năm 2024".

Vào tháng 8, Đức cũng ủy quyền cho Rheinmetall mua và tân trang khoảng 30 xe tăng Leopard 1 cho Ukraine.

Hôm 19/9, Đan Mạch cho biết sẽ gửi thêm 45 xe tăng tới Ukraine, trong đó có 15 xe tăng T-72EA và 30 xe tăng Leopard 1.

Các nước phương Tây vẫn tiếp tục bơm vũ khí cho Kiev. Nga nhiều lần nhấn mạnh bất cứ vũ khí nào phương Tây chuyển cho Ukraine sẽ chỉ kéo dài cuộc xung đột và dẫn tới đổ máu không cần thiết. Moskva cảnh báo "xe tăng Đức sẽ cháy rụi trên chiến trường Ukraine".

Kông Anh(Nguồn: kyivindependent.com)
Bình luận
vtcnews.vn