Ukraine tấn công đồng loạt nhiều nhà máy lọc dầu của Nga

Thời sự quốc tếThứ Ba, 12/03/2024 15:35:54 +07:00
(VTC News) -

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine sử dụng ít nhất 25 máy bay không người lái (UAV) và 7 tên lửa tấn công nhiều nhà máy lọc dầu của Moskva hôm 12/3.

Ngày 12/3, Bộ Quốc phòng Nga nói Ukraine đã tấn công đồng thời vào nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng của Moskva vào rạng sáng 12/3. Quân đội Ukraine đã sử dụng ít nhất 25 máy bay không người lái (UAV) và 7 tên lửa trong đợt tập kích lần này.

Một quan chức địa phương Nga nói với Reuters, một trong số nhà máy lọc dầu của nước này đã bị hư hại sau cuộc tấn công.

Kể từ đầu xung đột cho đến nay, cả Nga và Ukraine đều sử dụng UAV tấn công cơ sở hạ tầng quan trọng, căn cứ quân sự và nơi tập trung quân của đối phương.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, phòng không nước này đã bắn hạ 25 máy bay không người lái của Ukraine ở các cùng như Moskva, Leningrad, Belgorod, Kursk, Bryansk, Tula và Oryol.

Truyền thông Nga ghi nhận ít nhất cơ sở lọc dầu của nước này bị UAV Ukraine đánh trúng trong vụ tấn công rạng sáng 12/3. (Ảnh: AP)

Truyền thông Nga ghi nhận ít nhất cơ sở lọc dầu của nước này bị UAV Ukraine đánh trúng trong vụ tấn công rạng sáng 12/3. (Ảnh: AP)

“Nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng 25 máy bay không người lái nhằm vào cơ sở hạ tầng trên lãnh thổ Liên bang Nga đã bị ngăn chặn”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm, trong cuộc tập kích Ukraine đã bắn 8 tên lửa RM-70 và một tên lửa Tochka-U vào vùng Belgorod.

Hiện chưa có bình luận nào từ phía Ukraine.

Thống đốc vùng Nizhny Novgorod Gleb Nikitin trong một báo cáo cho biết, NORSI - một nhà máy lọc dầu ở khu công nghiệp Kstovo thuộc vùng này đã bị tập kích bởi máy bay không người lái.

Còn hãng thông tấn nhà nước RIA đưa tin, cơ quan đường sắt Nga đã triển một đoàn tàu hỏa đặc biệt để xử lý các đám cháy ở nhà lọc dầu tại Kstovo.

Nhà máy lọc dầu NORSI thuộc sở hữu của công ty Lukoil là nhà máy lọc dầu lớn thứ tư của Nga với sản lượng khoảng 17 triệu tấn dầu mỗi năm (340.000 thùng mỗi ngày).

Các nguồn tin địa phương cho biết, một kho chưng cất dầu thô tại NORSI đã bị hư hỏng và bốc cháy sau vụ tấn công cùng với đó là hình ảnh cột khói đen bốc lên từ phía nhà máy.

Ở một vùng khác của Nga là Oryol cũng ghi nhận các thiệt hại do vụ tấn công bởi UAV của Ukraine, làm ít nhất một kho dầu bị phá hủy.

Ít nhất 17 người từ các tòa nhà cao tầng gần nơi xảy ra vụ tấn công ở Oryol đã được sơ tán đến một trung tâm lưu trú tạm thời.

Hiện tại Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa ghi nhận thương vong về người sau vụ tấn công của Ukraine sáng nay 12/3.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn