Ukraine sử dụng 38 UAV tập kích bán đảo Crimea

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 03/03/2024 15:36:50 +07:00
(VTC News) -

Theo Bộ Quốc phòng Nga, phòng không nước này đã đánh chặn 38 UAV của Ukraine trong cuộc tập kích vào bán đảo Crimea rạng sáng 3/3.

Reuters dẫn lại thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, Ukraine đã tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) vào bán đảo Crimea, rạng sáng 3/3 (theo giờ địa phương). Phòng không Nga đã đánh chặn được ít nhất 38 UAV Ukraine trong cuộc tấn công.

Theo nhiều nhân chứng, họ nghe thấy một số tiếng nổ từ thành phố cảng Feodosia trên bán đảo Crimea. Cùng thời điểm với cuộc tấn công, giao thông đường bộ gần Feodosia cũng bị hạn chế.

Phòng không Nga đã đánh chặn ít nhất 38 UAV Ukraine trong cuộc tập kích rạng sáng 3/3. (Ảnh: TASS)

Phòng không Nga đã đánh chặn ít nhất 38 UAV Ukraine trong cuộc tập kích rạng sáng 3/3. (Ảnh: TASS)

Theo truyền thông Nga, khu vực bến cảnh Feodosia có thể là mục tiêu trong đợt tập kích UAV lần này. Nhiều tiếng nổ phát ra từ khu cảng biển và kho dầu gần đó vào khoảng 2h sáng 3/3.

Các quan chức do Nga bổ nhiệm ở Crimea trong một tuyên bố trên Telegram cho biết, giao thông trên cầu Kerch nối bán đảo Crimea với đất liền Nga đã bị gián đoạn trong vài giờ trước khi nối lại vào khoảng 1h40 sáng 3/3.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa công bố thiệt hại và thương vong về người trong cuộc tấn công trên. Phía Ukraine cũng chưa đưa ra thông tin về vụ việc này.

Trước đó, sáng 2/3, Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) Nga đã chặn một chiếc xe gắn thiết bị nổ đang đi từ vùng Kherson vào bán đảo Crimea. Một nguồn tin nói với RIA Novosti rằng thiết bị nổ được chế tạo từ các linh kiện do thành viên NATO cung cấp cho Ukraine.

Bán đảo Crimea được Nga sáp nhập vào năm 2014, từ Moskva bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt bán đảo này liên tiếp trở thành mục tiêu tấn công của Ukraine. 

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trên không và trên biển ngày càng tăng của Ukraine đã khiến lực lượng Nga ở bán đảo Crimea chịu thiệt hại đáng kể như làm hư hỏng hoặc phá hủy các tàu và xưởng sửa chữa hải quân ở cảng Sevastopol cũng như tấn công các tàu chiến Nga hoạt động trên biển Đen.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cũng từng nhiều lần tuyên bố quân đội nước này đã thành công trong việc làm suy giảm sức mạnh quân sự của Moskva ở biển Đen với sự hỗ trợ từ các đồng minh phương Tây.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn