Trung Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới Myanmar

Thời sự quốc tếThứ Tư, 17/04/2024 16:02:01 +07:00
(VTC News) -

Trung Quốc bắt đầu tiến hành các đợt tập trận trên không và bắn đạn thật ở gần biên giới với Myanmar từ ngày 17/4.

“Theo kế hoạch diễn tập hàng năm, Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam thuộc Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tiến hành các cuộc tập trận phòng không bắn đạn thật ở phía Trung Quốc, sát biên giới Myanmar. Cuộc tập trận có sự tham gia của lực lượng trên bộ và không quân”, cơ quan chỉ huy quân sự Trung Quốc cho biết.

Cuộc tập diễn ra tự ngày 17/4, dự kiến ​​kiểm tra khả năng trinh sát, kiểm soát, cảnh báo sớm và tấn công phòng không của quân đội Trung Quốc. Trước đó, Trung Quốc tổ chức tập trận bắn đạn thật ở biên giới với Myanmar từ ngày 2 - 3/4.

Quân đội Trung Quốc bắt đầu tổ chức tập trận bắn đạn thật gần biên giới Myanmar từ ngày 17/4. (Ảnh: Getty)

Quân đội Trung Quốc bắt đầu tổ chức tập trận bắn đạn thật gần biên giới Myanmar từ ngày 17/4. (Ảnh: Getty)

Cơ quan chỉ huy quân sự Trung Quốc thông tin thêm, quân đội nước này luôn sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp, “kiên quyết bảo vệ chủ quyền đất nước, ổn định biên giới và an toàn tính mạng, tài sản của người dân”. 

Theo đài truyền hình CCTV, cuộc tập trận trên do Bộ Tư lệnh chiến khu Nam bộ phụ trách, diễn ra theo chương trình huấn luyện thường niên.

Tuy không đề cập đến chiến sự ở quốc gia láng giềng nhưng cuộc tập trận của Trung Quốc lại diễn ra ngay sau khi quân Karen nổi dậy giành quyền kiểm soát thị trấn Myawaddy nằm giáp biên giới Thái Lan, dẫn đến một làn sóng người tị nạn chạy sang Thái Lan.

Đầu năm nay, Trung Quốc kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức sau khi 5 người dân ở tỉnh Vân Nam bị thương vì mảnh đạn pháo bay sang từ Myanmar.

Myanmar trở nên hỗn loạn từ năm 2021, khi quân đội lật đổ chính phủ dân sự và gây ra nhiều cuộc biểu tình khiến các tướng lĩnh phải đối phó bằng biện pháp mạnh. Đặc biệt, thất bại ở các vùng biên giới đã khiến quân đội Myanmar để mất những địa bàn giáp Bangladesh, Trung Quốc và Ấn Độ.

Trung Quốc đóng vai trò trung gian trong cuộc xung đột diễn ra tại Myanmar. Kể từ cuộc đàm phán ngừng bắn do Bắc Kinh làm trung gian hồi tháng 1/2024, khu vực biên giới phía Bắc của Myanmar với Trung Quốc tương đối yên bình.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn