Trung Quốc phản đối Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 30/07/2023 17:12:21 +07:00

Trung Quốc ngày 29/7 lên tiếng chỉ trích Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản, đồng thời cáo buộc Tokyo gây ra “thách thức nghiêm trọng” cho khu vực và thế giới.

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đàm Khắc Phi khi trả lời truyền thông về Sách Trắng quốc phòng của Nhật Bản cho rằng, Tokyo đã bôi nhọ và thổi phồng quá trình xây dựng, phát triển và các hoạt động quân sự bình thường của quân đội Trung Quốc, “can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ” của nước này và gia tăng căng thẳng khu vực.

Ông cho biết, Trung Quốc “kiên quyết phản đối” điều này và đã giao thiệp nghiêm khắc với Nhật Bản.

Tàu chiến Nhật Bản tham gia một cuộc tập trận. (Ảnh: KT)

Tàu chiến Nhật Bản tham gia một cuộc tập trận. (Ảnh: KT)

Theo người phát ngôn, Bắc Kinh “không thách thức, cũng không đe dọa bất kỳ ai”, cho rằng Nhật Bản đang “theo bước một số cường quốc khác tạo lập các khối có chủ đích, gây thách thức nghiêm trọng đến hòa bình, an ninh, ổn định khu vực và thế giới”.

Trước đó, hôm 28/7, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã công bố Sách Trắng quốc phòng, định vị Trung Quốc là “thách thức chiến lược chưa từng có tiền lệ và lớn nhất”.

Tokyo cũng lo ngại Bắc Kinh và Moskva củng cố liên kết chiến lược, cáo buộc Bắc Kinh “âm mưu đơn phương thay đổi hiện trạng” ở các vùng biển tranh chấp và gia tăng hoạt động quân sự quanh Đài Loan.

Phản bác những quan ngại của Tokyo, ông Đàm Khắc Phi khẳng định, hợp tác quốc phòng Trung - Nga dựa trên nguyên tắc “không liên kết, không đối đầu và không nhằm vào bên thứ ba”, đồng thời cảnh báo việc Nhật Bản can dự vào vấn đề Đài Loan là việc làm “hết sức sai lầm và nguy hiểm”, phá hủy nền tảng chính trị của quan hệ Trung-Nhật và làm trầm trọng thêm căng thẳng ở eo biển Đài Loan.

Ông cảnh báo Tokyo thận trọng trong lời nói và việc làm trong lĩnh vực an ninh quân sự, cũng như có hành động thiết thực đưa quan hệ hai nước đi đúng quỹ đạo​.

Bích Thuận(VOV.VN)
Bình luận
vtcnews.vn