Trung Quốc chống tham nhũng trong toàn ngành y dược

Thời sự quốc tếThứ Tư, 16/08/2023 19:05:58 +07:00

Ủy ban Y tế Quốc gia nước này hôm qua (15/8) cho biết, chiến dịch sẽ kéo dài 1 năm, tập trung vào 6 lĩnh vực với phạm vi bao phủ toàn bộ ngành y tế và dược phẩm.

Trong một tuyên bố dưới dạng hỏi đáp, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết, cơ quan này cùng 9 ban ngành khác đã phát động một chiến dịch kéo dài 1 năm nhằm trấn áp tham nhũng trong lĩnh vực y tế và chăm sóc sức khỏe trên toàn quốc.

Chiến dịch này sẽ bao trùm toàn bộ chuỗi sản xuất, lưu thông, bán hàng, sử dụng và thanh toán trong ngành dược phẩm, cũng như bộ phận quản lý hành chính trong lĩnh vực dược phẩm, hiệp hội ngành nghề, tổ chức y tế và sức khỏe, doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh dược phẩm cũng như quỹ bảo hiểm y tế.

(Ảnh minh họa: Reuters)

(Ảnh minh họa: Reuters)

Chiến dịch tập trung vào 6 mảng chính, gồm bộ phận quản lý hành chính trong lĩnh vực y tế lợi dụng quyền lực để trục lợi; bán hàng chiết khấu cao trong “số ít chủ chốt” và các vị trí chủ chốt tại các cơ sở y tế và sức khỏe, đại diện bán thuốc, thiết bị và vật tư tiêu hao; các tổ chức xã hội chịu sự quản lý, chỉ đạo của các cơ quan hành chính trong lĩnh vực y tế lợi dụng chức vụ để tư lợi; các vấn đề liên quan đến sử dụng quỹ bảo hiểm y tế; hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp dược trong quá trình mua bán và nhân viên y tế vi phạm các quy định về liêm chính trong ngành y.

Theo ước tính của truyền thông, kể từ khi Trung Quốc phát động chiến dịch chống tham nhũng sâu rộng trong lĩnh vực y tế hồi giữa tháng 7, ít nhất 176 bí thư đảng ủy hoặc giám đốc bệnh viện đã bị điều tra tính đến 12/8.

Hàng loạt tỉnh thành, như Bắc Kinh, Nội Mông và Tứ Xuyên, đã công bố các đường dây nóng để công chúng cung cấp manh mối tham nhũng, làm dấy lên một làn sóng khiếu nại từ nhiều địa phương và nhiều bệnh viện nổi tiếng trong cả nước.

Không chỉ tập trung vào các vị trí chủ chốt cùng hành vi nhận hối lộ hoặc trục lợi từ thuốc men và thiết bị y tế, nhiều hội nghị khoa học cũng đã bị tạm dừng hoặc hoãn vì chiến dịch này. 

Một cựu Phó giám đốc Ủy ban Y tế địa phương từng tiết lộ với truyền thông Trung Quốc, do các chiến dịch chống tham nhũng trước đây chặn mất con đường cấu kết lợi ích truyền thống giữa các công ty dược và nhân viên y tế, một số hiệp hội ngành nghề đã chuyển sang tổ chức các “hoạt động học thuật” như một cách ngụy trang để thực hiện hành vi này và rửa tiền hối lộ thông qua cái gọi là phí đào tạo hoặc tư vấn.

Theo bác sỹ một bệnh viện lớn của Trung Quốc, hội nghị học thuật thường đưa ra mức phí cho việc phát biểu hoặc giảng bài của một bác sĩ bình thường là 1.200 nhân dân tệ (165 USD) mỗi giờ, 1.800 nhân dân tệ cho chuyên gia và 3.000 nhân dân tệ cho các chuyên gia cấp cao.

Chi phí y tế cao từ lâu đã trở thành một trong “ba gánh nặng” đối với người dân Trung Quốc, cùng với nhà ở và giáo dục. Văn hóa lại quả hoặc hối lộ giữa các quan chức bệnh viện và doanh nghiệp dược từ lâu đã là một “bí mật công khai” ở nhiều nơi.

Theo các chuyên gia nước này, so với những nỗ lực trước đây, chiến dịch chống tham nhũng hiện nay có sự tham gia của nhiều cơ quan chính phủ hơn, có ảnh hưởng sâu rộng hơn và đụng chạm đến nhiều cá nhân có quyền lực cao hơn trong lĩnh vực y tế, các công ty dược và các hiệp hội liên quan.

Bích Thuận(VOV-Bắc Kinh)
Bình luận
vtcnews.vn