Trực thăng EC 225 đưa ngư dân từ đảo Phan Vinh về đất liền điều trị

Tin tứcThứ Ba, 15/08/2023 14:04:09 +07:00
(VTC News) -

Trực thăng của Binh đoàn 18 kịp thời đưa ngư dân bệnh nặng từ Bệnh xá đảo Phan Vinh (Quần đảo Trường Sa) về đất liền điều trị.

Ngày 15/8, thông tin từ Bệnh viện Quân Y 175, trực thăng của Binh đoàn 18 đã hạ cánh an toàn xuống Bệnh viện Quân y 175, đưa ngư dân bệnh nặng từ Bệnh xá đảo Phan Vinh (Quần đảo Trường Sa) về đất liền điều trị.. 

Trước đó, ngày 13/8, trong quá trình khai thác thủy hải sản, bệnh nhân là ông N.V.K ( 44 tuổi, quê tỉnh Bình Định) lặn ở độ sâu khoảng 30m. Khi trở lên mặt nước đột ngột, bệnh nhân K. có biểu hiện đau đầu, mệt mỏi, co rút tay chân.

6h30 ngày 14/8, bệnh nhân K. được đưa vào đảo Tiên Nữ, sau đó được chuyển về Bệnh xá đảo Phan Vinh.

Trực thăng EC 225 đưa ngư dân từ đảo Phan Vinh về đất liền điều trị. (Ảnh: BVCC)

Trực thăng EC 225 đưa ngư dân từ đảo Phan Vinh về đất liền điều trị. (Ảnh: BVCC)

Bệnh nhân K. được quân y Bệnh xá điều trị tích cực, tuy nhiên tình trạng không cải thiện, các triệu chứng tăng dần, sức cơ của 2 tay là 2/5, sức cơ của 2 chân là 1/5. Sau khi tiến hành hội chẩn qua hệ thống telemedicine với Bệnh Quân y 175, chẩn đoán bệnh nhân bị bệnh giảm áp týp 2/sỏi túi mật, được đề nghị đưa vào đất liền điều trị bằng máy bay trực thăng.

20h30 tối 14/8, Binh đoàn 18 điều động máy bay trực thăng EC 225 mang số hiệu VN 8622 do Trung tá Nguyễn Minh Tiến làm cơ trưởng cùng Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do BS Đinh Văn Hồng làm Tổ trưởng xuất phát tại sân bay Tân Sơn Nhất ra Bệnh xá đảo Phan Vinh.

6h25 ngày 15/8, trực thăng đáp xuống nóc tòa nhà Viện Chấn Thương chỉnh hình an toàn, bệnh nhân K. nhanh chóng được đưa vào trung tâm cấp cứu và tiến hành điều trị.

Trực thăng EC 225 đáp xuống nóc tòa nhà Viện Chấn Thương chỉnh hình an toàn. (Ảnh: BVCC)

Trực thăng EC 225 đáp xuống nóc tòa nhà Viện Chấn Thương chỉnh hình an toàn. (Ảnh: BVCC)

BS Đinh Văn Hồng cho biết, đối với bệnh nhân hội chứng giảm áp mức độ nặng, việc vận chuyển bệnh nhân bằng trực thăng về đất liền cần cân nhắc kỹ do khi lên cao bệnh có thể diễn tiến nặng hơn, có thể suy hô hấp hoặc sốc nặng, do đó khi đưa bệnh nhân lên máy bay, chúng tôi đã hiệp đồng chặt chẽ với Tổ bay duy trì ở độ cao phù hợp.

"Trong quá trình bay đã xử trí ổn định bệnh nhân và đưa bệnh nhân về Bệnh viện Quân y 175 an toàn, hiện tình trạng bệnh nhân ổn định, có chỉ định chụp MRI sọ não và MRI cột sống để đánh giá tổn thương, sau đó nhanh chóng đưa vào buồng giảm áp, tranh thủ thời gian vàng để điều trị cho bệnh nhân", BS Hồng cho hay.

Lâm Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn