Điều trực thăng EC 225 đưa ngư dân bị đột quỵ từ Trường Sa về đất liền cấp cứu

Tin tứcThứ Sáu, 30/06/2023 12:28:14 +07:00
(VTC News) -

Ngư dân bị đột quỵ được đưa từ đảo Trường Sa về tới Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu.

Bệnh nhân Huỳnh Thanh Bình (sinh năm 1973, quê Quảng Ngãi), ngư dân tàu cá QNg 90522, đã được đưa vào đất liền cấp cứu bằng trực thăng Superpuma L2, số hiệu VN-8616 của Công ty Trực thăng Miền Nam. 

Ngư dân bị đột quỵ được đưa bằng trực thăng về đất liền cấp cứu. (Ảnh: BVCC)

Ngư dân bị đột quỵ được đưa bằng trực thăng về đất liền cấp cứu. (Ảnh: BVCC)

10 ngày trước, khi khai thác thủy sản, bệnh nhân Bình có biểu hiện rối loạn ý thức, liệt nửa người bên trái.

Ngày 28/6, bệnh nhân Bình được điều trị tại Bệnh xá đảo Trường Sa, chẩn đoán đột quỵ, xuất huyết não, tiên lượng xấu.

Khoảng 19h45 ngày 29/6, binh đoàn 18 điều động trực thăng cùng tổ cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 do Thiếu tá bác sỹ Diệp Hồng Kháng làm kíp trưởng, bay ra đảo Trường Sa đưa bệnh nhân về đất liền điều trị. 

Lúc 2h50, ngày 30/6, bệnh nhân Bình được đưa vào Bệnh viện Quân y 175 cấp cứu và điều trị kịp thời.

Tổ cấp cứu theo dõi kỹ bệnh nhân trong suốt quá trình di chuyển. (Ảnh: BVCC)

Tổ cấp cứu theo dõi kỹ bệnh nhân trong suốt quá trình di chuyển. (Ảnh: BVCC)

Bác sỹ Diệp Hồng Kháng - kíp trưởng kíp vận chuyển cho biết, khi tiếp xúc bệnh nhân trong tình trạng rối loạn ý thức nặng.

"Trong suốt quá trình vận chuyển, bệnh nhân đã được đặt nội khí quản, cho thở máy; kíp bay phải đảm bảo trần bay, tốc độ bay nhằm hạn chế tối đa tình trạng phù não. Bên cạnh đó, quan tâm và kiểm soát dịch truyền, huyết động, đảm bảo huyết áp, áp lực tưới máu não, giảm nguy cơ phù não cho bệnh nhân”, BS Kháng cho hay.

Lâm Ngọc
Bình luận
vtcnews.vn