Trực thăng đưa ngư dân bị liệt tứ chi từ đảo Song Tử Tây về đất liền điều trị

Đời sốngThứ Hai, 23/10/2023 16:07:25 +07:00
(VTC News) -

Trực thăng của Binh đoàn 18 đã kịp thời đưa ngư dân bị liệt tứ chi từ đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về đất liền điều trị.

Chiều 23/10, trực thăng EC 225 mang số hiệu VN 8619 của Binh đoàn 18 cùng đoàn công tác đã đưa bệnh nhân bị liệt tứ chi từ đảo Song Tử Tây (huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) về bệnh viện Quân y 175 an toàn và tiếp tục điều trị.

Bệnh nhân Sang được thăm khám và đưa về đất liền điều trị.

 Bệnh nhân Sang được thăm khám và đưa về đất liền điều trị.

Trước đó, lúc 15h25 phút ngày 22/10, ngư dân Nguyễn Sang (39 tuổi, quê xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, là ngư dân trên tàu cá QNg 90289 TS) được đưa vào đảo Song Tử Tây trong tình trạng đau nhức cơ nhiều, glasgow 14 điểm, liệt tứ chi, sức cơ tay 3/5, cơ chân 2/5; chóng mặt, rối loạn thăng bằng, rối loạn cơ tròn, bí đại, tiểu tiện, vô niệu.

Qua thăm khám và hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Quân y 175, quân y đảo Song Tử Tây chẩn đoán bệnh nhân bị giảm áp do lặn sâu (độ sâu 30 mét) giờ thứ 5, mức độ nặng, theo dõi tổn thương tắc mạch đa cơ quan.

Quân y của đảo đã tổ chức cấp cứu, hồi sức tích cực, truyền dịch, kháng sinh, chống ngưng tập tiểu cầu cho bệnh nhân và theo dõi chặt chẽ sức khỏe của bệnh nhân.

Đến 6h30 sáng 23/10, bệnh nhân được trực thăng EC 225 đưa về đất liền điều trị.

MINH MINH
Bình luận
vtcnews.vn