TP.HCM hoàn thành sắp xếp khu phố, ấp vào tháng 2/2024

Tin nhanh 24hThứ Sáu, 11/08/2023 11:53:48 +07:00
(VTC News) -

Theo kế hoạch, đến tháng 2/2024, TP.HCM sẽ hoàn thành việc sắp xếp khu phố, ấp và tổ chức hội nghị tổng kết về việc sắp xếp này vào tháng 3/2024.

Đây là thông tin được ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM báo cáo tại hội nghị triển kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TP.HCM, sáng 11/8. 

Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM, cho biết, sau khi sắp xếp, TP.HCM chỉ còn khu phố, ấp dưới phường, xã, thị trấn và không duy trì mô hình tổ dân phố, tổ nhân dân.

"Việc sắp xếp khu phố, ấp hướng tới mục tiêu kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở. Đồng thời, những vấn đề trong quá trình sắp xếp cần được xử lý, giải quyết kịp thời", ông Nhân nói.

Về tiến độ thực hiện sắp xếp, Giám đốc Sở Nội vụ cho hay, trong tháng 8 các địa phương sẽ triển khai thực hiện sắp xếp khu phố, ấp tại địa bàn quản lý.

Hội nghị triển khai kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn.

Hội nghị triển khai kế hoạch sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn. 

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Thắm cho biết, khi hình thành khu phố thì đảm bảo quy mô từ 500 hộ trở lên, ấp từ 350 hộ trở lên và không khống chế số trần.

Theo kế hoạch, việc sắp xếp khu phố, ấp căn cứ trên số hộ gia đình thực tế, quy mô số hộ gia đình theo quy định của Luật Cư trú, địa giới hành chính, ranh giới khu phố, ấp để sáp nhập hoặc chia tách, thành lập khu phố, ấp mới.

Đối với các khu phố, ấp đã hoạt động ổn định, ranh địa giới không thay đổi có thể vận dụng thấp hơn hoặc lớn hơn quy mô số hộ dân để giữ nguyên khu phố, ấp.

Phó trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM Thái Thị Bích Liên lưu ý việc sắp xếp khu phố, ấp cần được tổ chức thực hiện cụ thể, đồng bộ, thống nhất, chặt chẽ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Đặc biệt, quá trình này cần tạo sự đồng thuận, ủng hộ cao của các tầng lớp nhân dân.

Trong số các nhiệm vụ cần thực hiện để sắp xếp khu phố, ấp, Thành ủy TP.HCM yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố lãnh đạo UBND TP chỉ đạo các sở, ngành tham mưu trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

Cụ thể, Công an thành phố cần xây dựng phương án bố trí tương đồng, thống nhất địa bàn quản lý của cảnh sát khu vực phù hợp với đề án sắp xếp khu phố, ấp mới. Công an TP.HCM cần chỉ đạo lực lượng tại quận, huyện, TP Thủ Đức tuyển dụng, bố trí bảo vệ dân phố mới chia tách, sáp nhập, thành lập.

Ngoài ra, cần nghiên cứu, xây dựng các tiêu chí và đề xuất hình thức khen thưởng, động viên phù hợp với người thôi làm nhiệm vụ ở khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân. Qua đó, địa phương sẽ tôn vinh công lao của lực lượng này trong thời gian qua, gắn với các hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước.

Tại hội nghị, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP.HCM cho rằng, việc sắp xếp khu phố, ấp ở TP đã có thời gian chuẩn bị dài và khi triển khai cần lưu tâm sự xáo trộn về tâm tư, tình cảm trong cộng đồng dân cư.

"Kết quả sắp xếp khu phố, ấp sẽ là tiền đề để TP sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện trong thời gian tới", ông Mãi nói.

Hoàng Thọ
Bình luận
vtcnews.vn