Tổng thống Putin tiết lộ số phận vũ khí phương Tây bị Nga tịch thu

Thời sự quốc tếThứ Hai, 17/07/2023 09:00:37 +07:00

Tổng thống Putin ngày 16/7 cho biết các chuyên gia Nga sẽ kiểm tra vũ khí do phương Tây sản xuất nước này thu giữ trong quá trình đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine.

Trong một cuộc phỏng vấn báo chí, ông Putin được hỏi về việc Nga sẽ làm gì với số thiết giáp phương Tây mà nước này tịch thu.

“Có một cụm từ được gọi là ‘kỹ thuật đảo ngược”, ông Putin cho biết.

Trong khi nhấn mạnh rằng cả Nga và các nước phương Tây đều có thiết bị hiện đại, Tổng thống Putin nêu rõ, Moskva không có ý định bỏ qua cơ hội kiểm tra công nghệ phương Tây. “Nếu có cơ hội nhìn vào bên trong các loại vũ khí này và xem xét liệu có điều gì mà chúng ta có thể áp dụng, thì tại sao chúng ta lại không làm như vậy?”.

Xe chiến đấu bộ binh Bradley. (Ảnh: Getty)

Xe chiến đấu bộ binh Bradley. (Ảnh: Getty)

Tuy nhiên, Tổng thống Putin vẫn đánh giá cao vũ khí của Nga, đặc biệt là xe tăng chiến đấu chủ lực T-90.

“Đây là xe tăng tốt nhất thế giới và nhận xét này không phải là sự cường điệu”, ông Putin nhấn mạnh.

Tuyên bố của ông Putin được đưa ra sau khi một số video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các binh sĩ Nga đứng trước một chiếc xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất mà họ thu giữ được.

Tuần trước, ông Dmitry Rogozin - cựu Giám đốc cơ quan vũ trụ Nga Roscosmos, hiện đang đứng đầu trung tâm kỹ thuật quân sự Tsar's Wolves, tuyên bố rằng quân đội đã thu giữ một tên lửa tầm xa Storm Shadow do Anh cung cấp. Ông nói, tên lửa chỉ bị phá hủy một phần khi va chạm, khiến nó trở thành một nguồn cung cấp thông tin kỹ thuật hữu ích.

Hồng Anh(VOV.VN/RT)
Bình luận
vtcnews.vn