Tổng thống Putin chỉ thị các biện pháp giảm dòng người rời khỏi đất nước

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 13/05/2023 14:23:33 +07:00

Ngày 12/5, Tổng thống Nga - Vladimir Putin ký sắc lệnh về những thay đổi trong khái niệm chính sách di cư cho giai đoạn 2019-2025.

Tổng thống Nga V.Putin đã ký sắc lệnh sửa đổi khái niệm về chính sách di cư. Theo tài liệu được công bố trên cổng thông tin pháp lý chính thức, “trong năm 2022, dưới tác động của những điều kiện kinh tế xã hội thay đổi, dòng di cư của người dân Liên bang Nga ra nước ngoài tăng lên.

Về vấn đề này, cần có các biện pháp bổ sung để tạo ra các cơ chế tài chính, xã hội và các cơ chế khác để bảo tồn nguồn vốn con người, giảm dòng dân số LB Nga ra nước ngoài”. Đặc biệt, thủ tục nhập quốc tịch Nga được đơn giản hóa đối với những công dân thường trú tại nước này và có ít nhất cha hoặc mẹ mang hộ chiếu Nga.

Tổng thống Putin chỉ thị các biện pháp giảm dòng người rời khỏi đất nước - 1

Tổng thống Nga V.Putin. (Ảnh: Rianovosti)

Khái niệm này cũng được bổ sung bởi một điểm đề cập sự cần thiết phải “tạo điều kiện cho việc quay lại, kể cả từ nước ngoài”, của những cư dân ở các vùng mới của Nga đã rời bỏ nơi cư trú của họ do xung đột ở Ukraine. Ngoài ra, một thủ tục đơn giản hóa để nhận quốc tịch đã được áp dụng cho công dân của Belarus, Ukraine, Kazakhstan và Moldova.

Vào cuối tháng 10/2022, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko nhấn mạnh rằng, bất kỳ người Nga nào cũng có quyền hợp pháp rời khỏi đất nước và quay trở lại mà không gặp trở ngại nào. Bà nhắc nhớ rằng, quyền này được đảm bảo bởi Hiến pháp Nga. Bà cũng bày tỏ sự tin tưởng vào việc quay lại của phần lớn người Nga đã rời khỏi đất nước.

Theo Cơ quan thống kê Nga (Rosstat), 419.000 người đã rời Nga từ tháng 1 đến tháng 9/2022, so với 202.000 người cùng kỳ năm trước đó.

Anh Tú(Nguồn: Báo điện tử VOV)
Bình luận
vtcnews.vn