Tổng thống Nga Putin ký đạo luật sáp nhập 4 vùng Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Tư, 05/10/2022 14:22:02 +07:00
(VTC News) -

Hôm 4/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký đạo luật sáp nhập 4 khu vực Ukraine mà Nga kiểm soát một phần trong chiến dịch quân sự.

Hãng thông tấn nhà nước TASS đưa tin, hôm 4/10 (giờ địa phương) Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký đạo luật chính thức sáp nhập 4 khu vực Ukraine mà Nga kiểm soát một phần trong chiến dịch quân sự vào Nga. Trước đó, các văn bản đã được tòa án hiến pháp, thượng viện và hạ viện Nga thông qua. 

Tổng thống Nga Putin ký đạo luật sáp nhập 4 vùng Ukraine - 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Theo RT, các văn bản thỏa thuận được ký kết bởi ông Putin và người đứng đầu 4 khu vực tại Ukraine, bao gồm hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR), khu vực Kherson và Zaporizhzhia. 

Trước đó, cuộc trưng cầu dân ý về việc gia nhập Nga được tổ chức ở 4 khu vực từ ngày 23-27/9, với kết quả được công bố là đa số phiếu ủng hộ. Các nước phương Tây và Ukraine không công nhận cuộc bỏ phiếu này, cam kết không chấp nhận kết quả cũng như sự sáp nhập của 4 khu vực vào Nga, đồng thời công bố thêm biện pháp trừng phạt.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres bác bỏ kế hoạch sáp nhập nói trên của Nga, nêu rõ bất kỳ quyết định nào về vấn đề này đều không có giá trị pháp lý và là động thái "leo thang nguy hiểm". Trong khi đó, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn nguồn bộ ngoại giao nước này cho biết giới chức trong nước ủng hộ kết quả của cuộc trưng cầu dân ý về việc sáp nhập 4 vùng lãnh thổ của Ukraine vào Nga. 

Nga đưa quân vào Ukraine vào ngày 24/2, với lý do Kiev không thực hiện các thỏa thuận Minsk, được thiết kế để trao cho các khu vực Donetsk và Lugansk quyền tự chủ đặc biệt. Điện Kremlin trước đó công nhận các nước cộng hòa tự xưng vùng Donbass là các quốc gia độc lập, yêu cầu Ukraine chính thức tuyên bố trở thành một quốc gia trung lập và sẽ không bao giờ gia nhập bất kỳ khối quân sự phương Tây nào. Kiev khẳng định cuộc tấn công của Nga hoàn toàn vô cớ.

Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ký sắc lệnh chính thức loại bỏ khả năng đàm phán với người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Phương Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn