Tổng thống Croatia: Ukraine không phải là đồng minh của EU

Thời sự quốc tếThứ Tư, 21/12/2022 06:36:00 +07:00
(VTC News) -

Hôm 20/12, Tổng thống Croatia Zoran Milanovic nói Ukraine “không phải là đồng minh” của Liên minh châu Âu (EU).

"Ukraine không phải là đồng minh, nhưng nước này đang cố gắng trở thành đồng minh. Thật vô lý khi họ được giới thiệu tư cách ứng cử viên thành viên EU. Điều đó là rất nguy hiểm. Bosnia và Herzegovina đã phải chờ đợi rất lâu để xin cấp tư cách thành viên", Tổng thống Croatia Zoran Milanovic nói.

Theo Tổng thống Zoran Milanovic, xung đột ở Ukraine "là không thể tránh khỏi".

Tổng thống Croatia: Ukraine không phải là đồng minh của EU - 1

Tổng thống Croatia Zoran Milanovic tại Liên hợp quốc. (Ảnh minh hoạ: AP)

"Toàn bộ triết lý chiến tranh của phương Tây và Mỹ là tấn công nước yếu hơn và tìm cách phá hủy đất nước đó", ông Milanovic nói, đồng thời tuyên bố Nga và Mỹ đã cố tình tham gia vào cuộc xung đột này.

"Đây là cuộc chiến của người Mỹ, bằng tiền của người Mỹ", Tổng thống Croatia cho hay.

Ông Milanovic cũng nói rằng Croatia đang buộc phải trao toàn bộ vũ khí cho Ukraine.

"Và ai sẽ bảo vệ chúng ta? Mỹ? Giống như cách họ bảo vệ Ukraine? Tôi lo ngại về khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội trong trường hợp khủng hoảng", ông Milanovic nhấn mạnh.

Trước đó, các nhà lập pháp Croatia không thông qua đề nghị nước này tham gia chương trình của EU nhằm đào tạo khoảng 15.000 quân nhân Ukraine chiến đấu chống lại Nga.

Tổng thống Milanovic cũng phản đối việc huấn luyện quân nhân Ukraine trên lãnh thổ Croatia. Ông cho rằng việc huấn luyện quân nhân Ukraine ở một số nước EU sẽ gây ra những hậu quả nguy hiểm, cảnh báo chương trình này có thể khiến Zagreb trở thành mục tiêu của Nga.

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn