Tìm ra 'nghi phạm chính' đằng sau vụ đánh chìm tàu chiến Ivanovets của Nga

Quân sựThứ Năm, 08/02/2024 15:12:00 +07:00
(VTC News) -

Có một điều trùng hợp rằng, mỗi khi Nga mất một tàu chiến là lại có một chiếc máy bay Poseidon hoặc một chiếc MQ-9 Reaper xuất hiện trên không.

Một đội tàu không người lái (UUV) cảm tử của Ukraine đã tấn công và đánh chìm tàu ​​chiến mang tên lửa Ivanovets, thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga. Tên lửa đã lật úp tàu chiến cùng với 44 thành viên thủy thủ đoàn trên tàu. Người ta suy đoán rằng, có thể máy bay P-8A Poseidon của Mỹ đã hỗ trợ lực lượng Ukraine trong nhiệm vụ này.

Vào ngày 1/2 vừa qua, Lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công Hạm đội biển Đen của Nga bằng một đội tàu không người lái hải quân trên Hồ Donuzlav ở Crimea. Một trong những chiếc UAV đã vượt qua hệ thống phòng thủ và tấn công vào mạn trái của con tàu, dẫn đến một vụ nổ lớn.

Đoạn phim do Ukraine công bố cho thấy, khả năng sống sót của tàu chiến Nga sau vụ va chạm là không thể. Ở cuối đoạn video, người ta có thể nhìn thấy phần sau của con tàu đang chìm cùng với 44 thủy thủ Nga trên tàu.

Thông tin này đã được đơn vị đặc biệt “Nhóm 13” của Tình báo Quân đội Ukraine tuyên bố. Đơn vị này đã phóng tới 9 tàu không người lái từ cảng Odessa ở biển Đen. Vào thời điểm Ukraine tấn công tàu chiến Nga, một chiếc máy bay Boeing P-8A Poseidon của Mỹ đang bay trên khu vực phía Tây biển Đen.

Các phương tiện truyền thông cho rằng chiếc máy bay này đang theo dõi chuyển động của các tàu chiến Nga ở biển Đen. Các báo cáo cũng chỉ ra một điều trùng hợp rằng, mỗi khi Nga mất một con tàu là lại có một chiếc máy bay Poseidon hoặc một chiếc MQ-9 Reaper xuất hiện trên không.

Bộ Quốc phòng Nga chưa xác nhận vụ tấn công. Tuy nhiên, một số kênh quân sự trên Telegram đã xác nhận thông tin này của Ukraine. Kênh Telegram cung cấp thông tin quân sự cho biết: “Do một số cú va chạm trực tiếp vào thân tàu, tàu Nga bị hư hỏng và không thể di chuyển thêm, tàu Ivanovets bị nghiêng về phía đuôi tàu và chìm”.

Tàu tên lửa Ivanovets là một phần của dự án 1241 Molnia. Hạ thủy năm 1989, tàu chiến được trang bị tên lửa chống hạm R-270 Moskit với tầm phóng 90-120 km. Ivanovets là một trong hai tàu tên lửa vẫn đang hoạt động trong Hạm đội biển Đen của Nga.

Hình ảnh được cắt từ video cho thấy tàu Ivanovets của Nga đang chìm.

Hình ảnh được cắt từ video cho thấy tàu Ivanovets của Nga đang chìm.

Hoạt động của P-8 Poseidon

Vào ngày 13/4/2022, tàu tuần dương Moskva của Nga bị tên lửa Neptune của Ukraine bắn trúng. Ban đầu, người Nga cho rằng tàu Moskva bị chìm khi đang được kéo đi giữa một cơn bão vì thân tàu bị hư hại sau vụ nổ đạn trên tàu. Sau đó, họ xác nhận tàu chiến bị lật sau một vụ tấn công.

Tuy nhiên, theo  thông tin  được Daily Mail công bố ngày 20/4/2022, Hải quân Mỹ đã cử máy bay tuần tra hàng hải P-8 Poseidon tới hỗ trợ cuộc tấn công của Ukraine. Theo The Times, một chiếc P-8 đã theo dõi Moskva vài giờ trước khi nó bị tấn công, chiếc P-8 đã cung cấp thông tin vị trí tàu chiến Nga cho quân đội Ukraine.

Trong một trận chiến, nhận thức về tình huống là rất quan trọng và P-8 đã trở thành con mắt của lực lượng Ukraine. Moskva nằm cách xa radar của Ukraine. Máy bay tuần tra hàng hải P-8 được cho là đã phát hiện và theo dõi mục tiêu, đồng thời báo cáo vị trí của nó cho lực lượng Ukraine.

Trong lần tấn công đó, chiếc P-8A cất cánh từ Italia và tắt thiết bị theo dõi để không thể bị theo dõi trước khi đến bờ biển Đen. Nó ẩn hành trình di chuyển trong ba giờ trước khi xuất hiện trở lại trên Flight Radar 24. Sau đó chiếc P-8A này đóng quân lại trên bờ Biển Đen của Romania. Từ đó, nó luôn hoạt động để xác định vị trí Hạm đội Biển Đen của Nga.

Mỹ chưa chính thức thừa nhận vai trò của mình trong các cuộc tấn công. Nhưng không có gì bí mật rằng kể từ khi cuộc xung đột nổ ra, một loạt các phương tiện giám sát và máy bay không người lái của NATO đã theo dõi các hoạt động của Nga từ bờ biển Ba Lan, dọc biên giới Ukraine và xuống tới biển Đen.

Sự xuất hiện của máy bay NATO

Boeing P-8 Poseidon là máy bay tuần tra hàng hải của Mỹ. Poseidon, được đặt theo tên của vị thần biển Hy Lạp, là một máy bay vận tải Boeing-737 đã được sửa đổi với trang bị radar, máy ảnh tiên tiến và phao sonar có thể sử dụng để theo dõi tàu ngầm. Nó cũng được bổ sung loạt vũ khí, từ tên lửa hành trình đến bom thông minh để tấn công các mục tiêu.

Máy bay P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ.

Máy bay P-8 Poseidon của Hải quân Mỹ.

P-8 có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như tác chiến chống tàu ngầm (ASW), tác chiến chống tàu nổi (ASUW). Nó được trang bị ngư lôi, tên lửa chống hạm Harpoon và các loại vũ khí khác, máy bay có thể thả và giám sát phao siêu âm, đồng thời có thể hoạt động cùng với các hệ thống vũ khí khác, bao gồm máy bay không người lái giám sát hàng hải (UAV) Northrop Grumman MQ-4C Triton.

Năm 2023, một máy bay chiến đấu MiG-31 của Nga đã xuất kích khi radar phòng không của nước này phát hiện một máy bay P-8A của Mỹ đang tiến gần biên giới nước này. Tuy nhiên, máy bay Mỹ đã quay đầu lại mà không vi phạm đến biên giới Nga.

Vào ngày 31/1/2024, theo báo cáo của TASS, các máy bay do thám của Anh, Italia và Mỹ đã bay gần Crimea hai giờ trước khi xảy ra cuộc không kích vào bán đảo này.

Trích dẫn dữ liệu từ trang web Flight Radar 24, báo cáo cho biết, hai giờ trước khi có cảnh báo trên không, một máy bay trinh sát điện tử P-8A của Hải quân Mỹ, máy bay trinh sát điện tử RC-135W Rivet Joint của Không quân Anh và máy bay trinh sát tầm xa E-550A của Italia đã xuất hiện. Trước đó, một máy bay không người lái trinh sát chiến lược RQ-4B Global Hawk của Mỹ cũng đã được phát hiện trong khu vực.

Lê Hưng(EurAsian Times)
Bình luận
vtcnews.vn