Chính phủ đồng ý đệ trình UNESCO hồ sơ di sản Mo Mường và nghệ thuật chèo
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2082/VPCP-KGVX, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc gửi hồ sơ Mo Mường và nghệ thuật chèo trình UNESCO.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản số 2082/VPCP-KGVX, truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc gửi hồ sơ Mo Mường và nghệ thuật chèo trình UNESCO.
PTT Trần Hồng Hà đồng ý đệ trình UNESCO xem xét, đưa di sản văn hóa phi vật thể "Nghệ thuật Chèo" vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Sơn La được UNESCO công nhận là thành viên “Mạng lưới Thành phố học tập toàn cầu”
Đài Tiếng nói Việt Nam phát động cuộc thi viết hưởng ứng Ngày Phát thanh thế giới 2024 với chủ đề “Phát thanh - một thế kỷ phục vụ thông tin, giải trí và giáo dục”.
Đây là lần thứ hai Việt Nam trúng cử làm thành viên Uỷ ban liên Chính phủ Công ước về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể sau nhiệm kỳ đầu tiên từ 2006-2010.
Việt Nam được bầu làm Phó Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO tiếp tục khẳng định chính sách đối ngoại đúng đắn của Đảng và Nhà nước về đa phương hóa và hội nhập quốc tế.
Hội An vừa trở thành thành viên của Mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO trên lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.
Yazd là thủ phủ của tỉnh Yazd (Iran) nằm cách Isfahan gần 270 km, vào năm 2017, thành phố lịch sử này đã được UNESCO công nhận là Di sản thế giới.
Đến nay, Việt Nam đã có 9 di sản được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên và văn hóa thế giới.
Vịnh Hạ Long-quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận tại kỳ họp thứ 45 của Ủy ban Di sản thế giới, trở thành Di sản thế giới liên tỉnh, thành phố đầu tiên ở Việt Nam.
Những nghiên cứu mới về đội quân đất nung hé lộ rằng lực lượng quân đội dưới triều đại Tần Thuỷ Hoàng thậm chí còn tiến bộ hơn nhiều so với giả định trước đây.
Các cuộc khai quật mới tiết lộ rằng đội quân đất nung của vị hoàng đế đầu tiên của Trung Quốc thực chất còn đa dạng và phức tạp hơn về mặt quân sự so với giả định.
Tạp chí du lịch Wanderlust bình chọn ra một số di sản ấn tượng nhất thế giới, trong hơn 40 di sản được UNESCO công nhận ở Đông Nam Á, có 3 địa ở danh Việt Nam.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các cơ quan liên quan hoàn thiện Hồ sơ đề cử "Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà" đề nghị UNESCO ghi vào danh mục Di sản thế giới.
Mỹ đã chính thức tái gia nhập UNESCO sau khi các thành viên của tổ chức này bỏ phiếu ủng hộ sự quay lại của Mỹ.
Mỹ đang có những bước đi cần thiết để tái gia nhập Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) sau hơn 5 năm vắng bóng.
Festival “Về miền Quan họ - 2023” quảng bá sâu rộng tới bạn bè trong nước và quốc tế về vùng đất, truyền thống văn hóa đặc sắc và con người Bắc Ninh.
Ma nhai-Văn bia khắc chữ lên núi đá tại Ngũ Hành Sơn được ghi danh Di sản tư liệu khu vực Châu Á-Thái Bình Dương là kho tàng di sản quý bằng chữ Hán và chữ Nôm.
Chiều 10/12, các đại sứ, phu nhân đại sứ, nhà ngoại giao và du khách đã có trải nghiệm làm phở tại làng Vân Cù, xã Đồng Sơn, Nam Trực, Nam Định.
Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam và Tạp chí Ngày Nay vừa tổ chức Hội nghị quốc tế “Vai trò của nền kinh tế xanh trong bảo tồn di sản văn hóa và thiên nhiên”.
7/12 nhiệm vụ đã và đang được triển khai (60% kế hoạch); 75/101 tiêu chí trong hồ sơ trình UNESCO công nhận Công viên địa chất toàn cầu tỉnh Lạng Sơn được thực hiện.
Tiếp Tổng Giám đốc UNESCO, Thủ tướng đề nghị UNESCO xem xét công nhận thêm một số di sản thế giới tại Việt Nam, như quần thể di tích và danh thắng Yên Tử.
Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác để lại cho đời sau bộ sách đồ sộ quý giá là bộ và nhiều tác phẩm khác liên quan đến y học, văn học.
Việt Nam lần thứ hai trúng cử vào Ủy ban liên Chính phủ Công ước UNESCO với số phiếu cao kỉ lục
Tiến sĩ Hồ Thị Thanh Vân, giảng viên của trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, là 1 trong 15 nhà khoa học nữ đã được Hội đồng giám khảo lựa chọn.
Tọa đàm “Báo chí vì bức tranh tương lai có trẻ em gái” diễn ra ngày 16/6 tại Hà Nội, do UNESCO và Tạp chí Ngày Nay tổ chức.
Một phần kho báu của Trái Đất là các kiến tạo địa chất độc đáo, hoàn toàn là sản phẩm của tự nhiên và chưa bị con người tác động.
Sáng 16/12 , VOV phối hợp với UNESCO Việt Nam tổ chức tọa đàm “Chia sẻ kinh nghiệm đưa tin về bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái” tại 58 Quán sứ, Hà Nội.
Hồ sơ Nghệ thuật Xòe Thái của Việt Nam đã được Tổ chức Giáo dục-Khoa học và văn hóa của Liên Hợp Quốc-UNESCO ghi danh là Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại.
Hôm 9/12, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) tổ chức cuộc thi “Đưa tin về Bạo lực với Phụ nữ và Trẻ em gái”.