Đá rơi tại dự án Thủy điện Hòa Bình mở rộng, nam công nhân tử vong
Trong lúc làm việc tại công trình nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, một công nhân bị đá từ đỉnh hầm rơi xuống đè trúng người dẫn đến tử vong.
Trong lúc làm việc tại công trình nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng, một công nhân bị đá từ đỉnh hầm rơi xuống đè trúng người dẫn đến tử vong.
Trạm biến áp AT2 thuộc trạm 500Kv tỉnh Hoà Bình cháy lớn vào khoảng 19h30 ngày 17/1, gây mất điện trên diện rộng.
Tối 27/10, tại Hội chợ nông nghiệp, Triển lãm sản phẩm OCOP vùng Trung du miền núi phía Bắc năm 2023 đã diễn ra phiên đấu giá "thủy quái" trên lòng hồ Hòa Bình.
Lưu lượng nước về nhiều, mực nước hồ chứa dâng cao giúp các nhà máy thủy điện phía Bắc có thể khai thác 100% công suất sau một thời gian hoạt động cầm chừng.
Lượng nước đổ về nhiều khiến các nhà máy thuỷ điện lớn: Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Bản Vẽ, Thác Bà phát từ 70% trở lên, khắc phục tình trạng thiếu điện ở miền Bắc.
Lượng nước về hồ thủy điện khu vực phía Bắc tăng nhanh, vượt mực nước chết 7 - 20 m nhưng các nhà máy vẫn hạn chế phát điện, dự phòng cho đợt nắng nóng tới.
EVN mới đây cho biết từ 23/6, hệ thống điện miền Bắc cơ bản đáp ứng được nhu cầu sử dụng, nhưng theo chuyên gia, việc cắt điện luân phiên vẫn có thể được thực hiện.
Ngày 22/6, lưu lượng nước về hồ chứa ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Tây Nguyên tăng nhẹ nhưng nhiều nhà máy thủy điện vẫn phát điện cầm chừng vì mực nước thấp.
Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, tính đến cuối giờ chiều 16/6, không còn hồ thủy điện nào ở phía Bắc nằm ở mực nước chết.
Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT) ngày 16/6, có 4 hồ thủy điện xấp xỉ mực nước chết và nhiều hồ có mực nước rất thấp.
Nếu khai thác tối đa công suất liên tục thì chỉ đến 13 ngày là hồ thủy điện Hòa Bình sẽ về mực nước chết và không thể vận hành tiếp.
EVN đề nghị Tổng công ty Đông Bắc tìm kiếm các giải pháp để bổ sung thêm lượng than cấp cho điện theo nhu cầu huy động của hệ thống các tháng sắp tới.
Do lưu lượng nước vẫn ở mức thấp nên nhà máy thủy điện Sơn La chưa thể phát điện, còn nhà máy thủy điện Hòa Bình chỉ phát điện cầm chừng.
Nắng nóng kéo dài, nhiều đoạn của sông Đà cạn trơ đáy, người nuôi bè cá không kịp trở tay, họ phải di chuyển liên tục các lồng cá đến điểm có nước.
Theo người dân làng Vạn Chài (Hoà Bình), trong gần nửa thế kỷ, đây là lần thứ 2 họ đi bộ được trên sông Đà, vài ngày nữa nước không về đàn cá của họ sẽ chết trắng.
Do ảnh hưởng nắng nóng, ít mưa đã khiến mực nước vùng hạ du hồ thủy điện Hòa Bình khô cạn, người dân có thể đi bộ qua sông Đà.
Nắng nóng kéo dài, nhiều đoạn của sông Đà cạn trơ đáy, người nuôi bè cá không kịp trở tay, những ngày này họ sống trong tuyệt vọng, không biết bao giờ gỡ được vốn.
"Khi thủy điện Hòa Bình về mực nước chết thì chúng ta sẽ mất 1.920 MW nữa. Tình hình lúc ấy sẽ rất khó khăn và căng thẳng hơn rất nhiều", đại diện A0 lo ngại.
Trước tình trạng nắng nóng kéo dài, nhiều nhà máy thủy điện ở miền Bắc đã phải dừng phát điện vì lưu lượng và mực nước hồ không đảm bảo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, phải bảo đảm chất lượng công trình, an toàn thi công đặt lên hàng đầu, cố gắng bảo đảm tiến độ thi công.
Ông từng là tay buôn gỗ nổi tiếng, nhưng rồi sa vào đỏ đen dẫn đến phá sản. Để cai cờ bạc, ông quyết chọn một nơi yên tĩnh giữa lòng hồ làm chốn nương thân.
Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai vừa có công điện gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình yêu cầu mở cửa xả đáy thứ nhất vào 14h hôm nay (24/6).
Ban Chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai phát công điện lệnh Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình mở tiếp cửa xả đáy thứ 5 vào 20h ngày 15/6.
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nói với các công nghệ mới, họ đảm bảo an toàn cho công trình thủy điện Hòa Bình, tuy nhiên, chuyên gia vẫn lo ngại.
UBND tỉnh Hòa Bình phản hồi thông tin liên quan sự cố sạt trượt ở công trình Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng đang thu hút sự quan tâm của công chúng.
Ai là người chủ trương xây sửa trụ sở gây sạt lở nguy hiểm gần chân đập thủy điện Hòa Bình dù trước đó đã có khuyến cáo ‘tuyệt đối không đào bới’?
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bước đầu đưa ra đề xuất khắc phục sự cố, tuy nhiên các chuyên gia có những ý kiến trái chiều về đề xuất này.
Chuyên gia nhận định Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cần công khai đánh giá tác động môi trường khi thực hiện dự án Nhà máy thủy điện Hòa Bình mở rộng.
Một số chuyên gia và cựu quan chức cho rằng tình trạng thiếu nước tại hồ Hòa Bình tồn tại nhiều năm qua nên việc xây thêm 2 tổ máy “cần phải xem lại”.
Từ trên cao, hiện trường sự cố sạt lở tại công trình Nhà máy thuỷ điện Hoà Bình mở rộng loang lổ vệt dài của mảng đất lớn bị cuốn trôi từ trên cao xuống.