Thủy điện Hòa Bình chỉ phát điện cầm chừng: Giám đốc phân tích nguyên nhân

Thị trườngThứ Ba, 13/06/2023 18:04:49 +07:00
(VTC News) -

Nếu khai thác tối đa công suất liên tục thì chỉ đến 13 ngày là hồ thủy điện Hòa Bình sẽ về mực nước chết và không thể vận hành tiếp.

Ông Phạm Văn Vương, Giám đốc Nhà máy thủy điện Hòa Bình thông tin với VTC News chiều 13/6 về việc nhà máy này hiện chỉ đang phát điện cầm chừng.

Ông Vương nói rõ thêm, khi nguồn nước cạn, về mực nước chết thì ngành thủy điện khuyến cáo không nên khai thác vì sẽ không tốt cho các tổ máy. "Trong tình huống bắt buộc thì phải chạy thôi, nhưng nhìn chung là không nên khai thác khi đã về mực nước chết. Nhiệm vụ của chúng tôi ngoài việc phát điện đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện của người tiêu dùng còn phải đảm bảo an toàn hệ thống cũng như an toàn con người, không để xảy ra hư hỏng nào và việc cấp nước cho hạ du vẫn đảm bảo”, ông Vương nhấn mạnh.

Trước đó, sáng 13/6, trả lời VTC News, ông Trần Xuân Thùy - Phó trưởng phòng Hành chính Lao động, Nhà máy thủy điện Hòa Bình - cho biết, những ngày gần đây tuy đã có mưa nhưng lượng nước đổ về không nhiều, lưu lượng nước đạt 103m, trong khi quy định mực nước tối thiểu là 81,9m nên công suất phát điện vẫn còn thấp.

Chúng tôi đang tiếp tục theo dõi lượng nước đổ về và có báo cáo thường xuyên gửi Tập đoàn EVN để có kế hoạch sản xuất điện phù hợp”, ông Thùy nói.

Thủy điện Hòa Bình chỉ phát điện cầm chừng: Giám đốc phân tích nguyên nhân - 1

Lưu lượng nước ở nhà máy thủy điện Hòa Bình chỉ còn cách mực nước chết 22m. (Ảnh minh họa: Internet)

Nhà máy thủy điện Hòa Bình có sản lượng 1.920 MW, có vai trò quan trọng năng lượng quốc gia. Năm 2023, tình hình thủy văn tuyến sông Đà rất bất lợi cho phát điện. Đến nay, năm 2023 mới phát 3,5 tỷ kWh bằng 37% kế hoạch, vì vậy với tình hình hiện nay, đảm bảo kế hoạch sản lượng điện sẽ rất khó khăn...

Cuối tháng 5, đầu tháng 6, công ty luôn khai thác ở mức cao, gần như hết cỡ, do đó lượng nước hồ xuống rất nhanh, các hồ khu vực phía Bắc, và sông Đà đều đã sấp xỉ mực nước chết và khả năng khai thác hầu như không còn, bất đắc dĩ chạy duy trì.

Do phát liên tục nên lượng nước tại hồ chỉ còn 102m. Mức nước này thấp hơn so với mực nước dâng thông thường 15m và chỉ còn cách mực nước chết 22m. Trong khi đó, lượng nước về hồ là 40m3/s, mức không đáng kể mặc dù những ngày qua có mưa, song chưa được cải thiện.

Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Cục ATMT), lưu lượng nước về các hồ trên cả nước hôm nay tăng nhẹ so với hôm qua. Các hồ ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ có mức nước thấp, xấp xỉ mực nước chết. Tổng lưu lượng nước về các hồ thủy điện lớn miền Bắc tăng 28% so với ngày 11/6.

Còn tại khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên, mực nước ở các hồ dao động nhẹ so với hôm qua, nằm trong phạm vi tối thiểu theo quy định của quy trình vận hành.

Lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước, đảm bảo dòng chảy tối thiểu, các nhà máy phát điện do đó phát điện cầm chừng với cột nước, công suất thấp để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành, khó có thể đáp ứng được việc phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này.

Dự báo trong 24 giờ tới, lưu lượng nước về các hồ tiếp tục tăng nhẹ, tình hình vẫn khó khăn dù đã qua mực nước chết. Tổng công suất không huy động được từ các hồ Sơn La, Lai Châu, Bản Chát, Huội Quảng, Tuyên Quang, Thác Bà, Hủa Na, Bản Vẽ...gần 5.000 MW.

Theo Cục trưởng Cục điều tiết điện lực Trần Việt Hòa, đến thời điểm này, tổng công suất nguồn lớn nhất miền Bắc đạt 18.580 MW, trong đó công suất lớn nhất của thủy điện là 3.800 MW.

Các chuyên gia khuyến cáo, dù tình hình thủy văn có thuận lợi hơn song nắng nóng vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng điện cao, do đó các nhà máy thủy điện cần vận hành linh hoạt; tăng cường tích nước các hồ thủy điện. Trong khi đó, người dân, doanh nghiệp cần nâng cao ý thức trách nhiệm, đẩy mạnh chương trình tiết kiệm điện nhằm tránh áp lực cho hệ thống điện quốc gia, nhất là ở miền Bắc.

PHẠM DUY
Bình luận
vtcnews.vn