Chip AI giá rẻ giúp tăng hiệu suất mạnh mẽ cho vũ khí siêu thanh Trung Quốc
Nhóm nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển quy trình hướng dẫn từng bước việc sử dụng chip trí tuệ nhân tạo (AI) giá rẻ để cải thiện hiệu suất của vũ khí siêu thanh.
Nhóm nghiên cứu Trung Quốc đã phát triển quy trình hướng dẫn từng bước việc sử dụng chip trí tuệ nhân tạo (AI) giá rẻ để cải thiện hiệu suất của vũ khí siêu thanh.
Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã sửa đổi các quy định nhằm tăng cường hạn chế Trung Quốc tiếp cận chip trí tuệ nhân tạo (AI) và công cụ sản xuất chip của Mỹ.
Chính phủ Trung Quốc vừa ban hành quy định loại bỏ vi xử lý của Intel và AMD khỏi máy tính cá nhân và máy chủ trong các cơ quan công quyền.
Sau thành công vượt trội của Nvidia trong lĩnh vực chip AI hai năm qua, việc Samsung tìm cách thâm nhập thị trường này cũng là điều dễ hiểu.
Nvidia hôm 18/3 giới thiệu chip mới nhất có tốc độ xử lý một số tác vụ nhanh hơn 30 lần so với sản phẩm tiền nhiệm.
Chip là linh kiện thiết yếu để hiểu và xử lý những khối dữ liệu khổng lồ, tầm quan trọng có thể sánh ngang với dầu mỏ và trở thành huyết mạch của nền kinh tế.
Ngành công nghiệp chip Trung Quốc đang ngày càng tiến gần đến các mốc phát triển công nghệ cao, bất chấp động thái ngăn chặn của Mỹ.
Financial Times đưa tin rằng các nhà sản xuất chip Trung Quốc dự kiến sẽ sản xuất bộ xử lý điện thoại thông minh thế hệ tiếp theo sớm nhất là trong năm nay.
Huawei chuẩn bị công bố hệ điều hành HarmonyOS NEXT hoàn toàn tách khỏi các yếu tố có liên quan tới Android, tham vọng hướng tới 1 hệ sinh thái độc lập đúng nghĩa.
Trung Quốc đang tăng cường sản xuất chip cỡ 28 nanomet để giảm sự phụ thuộc vào chip nhập khẩu trong bối cảnh Mỹ kiểm soát xuất khẩu.
Hàn Quốc công bố kế hoạch trị giá 473 tỷ USD cho trung tâm bán dẫn lớn nhất thế giới vào năm 2047 do Samsung, SK Hynix dẫn đầu, nhằm thống trị ngành chip toàn cầu.
Asahi Kasei đã đạt được bước đột phá với việc phát triển chip AK5818, một giải pháp tiên tiến nhằm xác định lại sự an toàn cho trẻ sơ sinh trên ô tô.
Bắc Kinh phản ứng sau khi nhà sản xuất thiết bị chế tạo chip ASML cho biết Chính phủ Hà Lan thu hồi giấy phép xuất khẩu sang Trung Quốc.
Việc đứng thứ 5 trong số các công ty chip di động lớn nhất thế giới đánh dấu sự phục hồi ấn tượng của Huawei sau nhiều năm thử thách khi bị Mỹ đưa vào danh sách đen.
Ngày 14/12, Intel ra mắt loạt chip mới, trong đó có Core Ultra hiệu năng cao cho PC và laptop, chip máy chủ Xeon thế hệ 5 và Gaudi 3 cho tác vụ AI.
Trước khi sang Việt Nam, CEO Jensen Huang từng khẳng định Nvidia sẽ đầu tư tại nhiều quốc gia và khu vực khác.
Hai ngành mang tính sống còn cho sự phát triển thịnh vượng của các quốc gia đều đang có cơ hội "phi thường" để phát triển tại Việt Nam.
Chính phủ Việt Nam cho biết, CEO công ty chip Mỹ Nvidia đã bày tỏ mong muốn thành lập cơ sở sản xuất tại Việt Nam để phát triển ngành công nghiệp bán dẫn địa phương.
Đầu tuần tới, hãng chip khổng lồ Nvidia của Mỹ có cuộc thảo luận triển khai thoả thuận hợp tác bán dẫn với các doanh nghiệp công nghệ và chính phủ Việt Nam.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố Trung Quốc sẽ khởi động Sáng kiến Quản trị Trí tuệ Nhân tạo (AI) Toàn cầu (AI), nhằm tiếp cận giải quyết các vấn đề về AI.
Với việc Huawei ra mắt dòng sản phẩm mới, truyền thông Trung Quốc đánh giá đây là sự “hồi sinh” của ông lớn viễn thông trong cuộc đua công nghệ Mỹ - Trung.
Chính quyền Tổng thống Joe Biden lên kế hoạch mở rộng phạm vi kiểm soát xuất khẩu chất bán dẫn sâu rộng đối với Trung Quốc.
Chính phủ Mỹ đang xem xét các giải pháp để kiểm soát chặt chẽ hàng công nghệ nhạy cảm xuất khẩu sang Trung Quốc.
Mỹ tập hợp liên minh cấm xuất khẩu chip, chất bán dẫn sang Trung Quốc song điều này đang gây khó cho chính doanh nghiệp Mỹ.
Tham vọng vượt Mỹ về kinh tế của Trung Quốc đối mặt với thách thức khi nước này thiếu chip trầm trọng trong cuộc chiến công nghệ.
Phản ứng tương đối im lặng từ Bắc Kinh khi Washington công bố các hạn chế đối với chất bán dẫn cao cấp và thiết bị sản xuất chip, khiến các nhà phân tích quan tâm.
Theo Reuters, ít nhất 2,6 tỷ USD hàng hóa gồm máy tính và linh kiện điện tử khác đã chảy vào Nga trong 7 tháng tính đến ngày 31/10, bất chấp các lệnh trừng phạt.
Nhật Bản đang hợp tác với Mỹ để phát triển lĩnh vực bán dẫn đầy cạnh tranh.
Các công ty Mỹ đang chịu tác động của việc Washington thắt chặt các hạn chế đối với xuất khẩu công nghệ bán dẫn tiên tiến sang Trung Quốc, theo Nikkei Asia.
Nhà Trắng đã ban hành các hạn chế sâu rộng đối với việc bán chất bán dẫn và thiết bị sản xuất chip cho Trung Quốc.