Thủ tướng Malaysia và phu nhân đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Thời sự quốc tếThứ Năm, 20/07/2023 16:14:00 +07:00

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Thủ tướng Malaysia kể từ khi nhậm chức, được kỳ vọng sẽ làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược hai nước.

Đầu giờ chiều 20/7, chuyên cơ chở Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim và phu nhân Wan Azizah Wan Ismail cùng đoàn đại biểu cấp cao Malaysia đã hạ cánh tại sân bay Nội Bài, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng đón Thủ tướng Malaysia và phu nhân.

Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng đón Thủ tướng Malaysia và phu nhân.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đón Thủ tướng Malaysia và phu nhân.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt đón Thủ tướng Malaysia và phu nhân.

Tháp tùng Thủ tướng Malaysia và phu nhân có: Bộ trưởng Ngoại giao Zambry Abdul Kadir và phu nhân; Bộ trưởng Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Tengku Zafrul Aziz; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và An ninh Lương thực Chan Foong Hin; Tổng thư ký, Bộ Ngoại giao Amran Mohamed Zin; Trưởng Cơ quan Phát triển Hồi giáo Malaysia; Trưởng Cơ quan Dịch vụ Thú y; lãnh đạo các cục, vụ Văn phòng Thủ tướng, bộ ngành Malaysia....

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Zambry Abdul Kadir đón Thủ tướng Malaysia và phu nhân.

Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Zambry Abdul Kadir đón Thủ tướng Malaysia và phu nhân.

Đón Thủ tướng Malaysia và phu nhân tại sân bay có: Bộ trưởng VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng; Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia Zambry Abdul Kadir; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt; Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước Nguyễn Việt Dũng; Đại sứ Việt Nam tại Malaysia Đinh Ngọc Linh; Đại sứ Malaysia tại Việt Nam Dato’ Tan Yang Thai; lãnh đạo Vụ Đông Nam Á – Nam Á – Nam Thái Bình Dương (Bộ Ngoại giao)...

Dự kiến, ngay trong chiều nay, Thủ tướng Anwar Ibrahim và phu nhân Wan Azizah Wan Ismail sẽ dự lễ đón chính thức do Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì tại Phủ Chủ tịch. Hai lãnh đạo sau đó sẽ hội đàm và chứng kiến ký kết văn kiện hợp tác.

Thủ tướng Malaysia sẽ hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và dự chiêu đãi chính thức vào tối nay.

Sang ngày thứ hai của chuyến thăm, Thủ tướng Malaysia sẽ hội kiến với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Đặc biệt, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Malaysia cùng hai phu nhân thăm Phố Sách 19/12 (Hoàn Kiếm).

Đây là chuyến thăm đầu tiên của Thủ tướng Anwar Ibrahim tới Việt Nam kể từ khi ông nhậm chức tháng 11/2022. Chuyến thăm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dấu mốc mới trong quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Malaysia, góp phần củng cố nền tảng chính trị và tiếp thêm động lực mới cho hợp tác chiến lược giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Trong cuộc gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính vào chiều qua (19/7),  Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia nhấn mạnh, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim sẽ góp phần đưa quan hệ Đối tác Chiến lược hai nước đi vào chiều sâu và thực chất.

Malaysia luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt với Việt Nam - Đối tác Chiến lược duy nhất của Malaysia trong ASEAN.

Còn Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng khẳng định, đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh năm 2023, hai nước kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Việt Nam và Malaysia thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 30/3/1973. Quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tốt đẹp trên cơ sở Đối tác Chiến lược được thiết lập từ tháng 8/2015. Hai nước đang tích cực triển khai Chương trình Hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược giai đoạn 2021-2025.

(Nguồn: Vietnamnet)
Bình luận
vtcnews.vn