Thủ tướng Hungary tặng ngựa cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ

Thời sự quốc tếThứ Ba, 19/12/2023 16:19:40 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Hungary Viktor Orban tặng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan con ngựa giống quý tộc, và được tặng lại ô tô điện do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất.

Theo RT, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã đến thăm Hungary hôm 18/12 và gặp Thủ tướng Viktor Orban. Sau buổi lễ chào đón với nghi thức quân sự danh dự dành cho ông Erdogan tại Quảng trường Anh hùng lịch sử của Budapest, hai nhà lãnh đạo trao đổi quà tặng là phương tiện đi lại.

Video: Thủ tướng Hungary tặng ngựa cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.

Ông Orban tặng ông Erdogan một con ngựa là Nonius, một giống ngựa địa phương có bộ xương nặng, màu sẫm, thường được quân đội Hungary sử dụng làm ngựa kéo trong quá khứ. Ông Orban viết trên Facebook: “Món quà từ một quốc gia cưỡi ngựa này dành cho quốc gia cưỡi ngựa khác".

Đổi lại, nhà lãnh đạo Hungary nhận được chiếc SUV điện Togg từ ông Erdogan. Togg là nhà sản xuất đầu tiên sản xuất ô tô điện trong nước ở Thổ Nhĩ Kỳ, hoạt động kể từ năm 2018. Nhà sản xuất đã cho ra mắt mẫu đầu tiên - và cho đến nay, duy nhất - Togg T10X, vào mùa thu năm ngoái.

“Thỏa thuận hời nhất tôi từng thực hiện! Đổi một mã (ngựa) lấy 435 mã lực. Chào mừng Tổng thống Erdogan đến với Hungary!” ông Orban nói trên X.

Chia sẻ của nhà lãnh đạo Hungary. (Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ của nhà lãnh đạo Hungary. (Ảnh chụp màn hình)

Quà tặng ông Orban lựa chọn cho nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Một số người dùng cho rằng có thể ông đã muốn tặng quà khác vì có "lịch sử" không tốt đẹp lắm với ngựa. 

Năm 2003, ngay sau khi đảm nhận vai trò thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu tiên, ông Erdogan gặp tai nạn khi cưỡi con ngựa tên Cihan trong lễ khánh thành một công viên mới ở Istanbul. Sau sự kiện này, ông Erdogan đã hạn chế tham gia các hoạt động cưỡi ngựa công cộng trong hơn một thập kỷ. Phải đến năm 2017, ông mới cưỡi ngựa trở lại, đánh dấu lần xuất hiện thứ hai trên lưng ngựa.

Phương Anh (Nguồn: RT )
Bình luận
vtcnews.vn