Hé lộ loạt vũ khí tiên tiến được Iran sử dụng để không kích Israel 0
Iran được cho là đã sử dụng máy bay không người lái Shahed-136 cùng một số loại tên lửa tầm xa tiên tiến trong cuộc không kích quy mô lớn vào Israel đêm 13/4.
Iran được cho là đã sử dụng máy bay không người lái Shahed-136 cùng một số loại tên lửa tầm xa tiên tiến trong cuộc không kích quy mô lớn vào Israel đêm 13/4.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết các cuộc không kích của Iran chỉ gây thiệt hại nhỏ cho căn cứ quân sự nước này.
Theo ước tính của lực lượng phòng vệ Israel, nước này tiêu tốn ít nhất 1,3 tỷ USD để đánh chặn các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV từ Iran hôm 13/4.
Loại pháo nước mới của Trung Quốc được điều khiển bằng trí tuệ nhân tạo, giúp tăng độ chính xác trong điều kiện biển động mạnh.
Toàn bộ người Việt Nam tại Israel vẫn an toàn và Đại sứ quán đang tích cực triển khai công tác bảo hộ công dân.
Cảnh sát cho biết một bé gái 8 tuổi bị bắn trúng đầu và qua đời tại bệnh viện, một bé trai 1 tuổi và một bé trai 8 tuổi trúng nhiều phát đạn vào bụng.
Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo khu vực Trung Đông đang đứng trước bờ vực của cuộc chiến tranh toàn diện.
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) Israel thực hiện nhiều cuộc không kích nhắm vào lực lượng Hezbollah ở Lebanon.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng vũ trang Nga phá hủy bệ phóng của hệ thống tên lửa phòng không IRIS-T trong 24 giờ qua.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã hủy kế hoạch tấn công trả đũa ngay lập tức nhằm vào Iran sau khi có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden.
Theo Axios, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden lo ngại việc leo thang xung đột lớn hơn có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc cho tất cả các bên.
Việt Nam bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến leo thang căng thẳng hiện nay ở Trung Đông, kêu gọi các bên liên quan kiềm chế sau vụ Iran tấn công Israel.
Những thay đổi ở Trung Đông sau cuộc tấn công của Iran có thể buộc Quốc hội Mỹ sớm thông qua gói viện trợ bổ sung cho Israel và Ukraine.
Lãnh đạo nhiều nước trên thế giới tiếp tục kêu gọi Iran và Israel kiềm chế, trong khi Hội đồng Bảo an dự kiến sẽ có cuộc họp khẩn về vụ tấn công của Iran.
Theo CNN, lực lượng Mỹ ở Trung Đông đã tham gia cùng Israel đánh chặn đáng kể số tên lửa và UAV của Iran trong cuộc tấn công tối 13/4.
Tổng Tham mưu trưởng quân đội Iran cho biết, Tehran không có ý định mở rộng các cuộc tấn công Israel nhưng sẵn sàng đáp trả nếu Tel Viv tiếp tục gây hấn.
Bộ Ngoại giao cho biết công dân Việt Nam ở khu vực Trung Đông vẫn an toàn và khuyến cáo người dân tạm thời không tới các khu vực xảy ra xung đột.
Tổng thống Mỹ cho rằng Israel đã giành chiến thắng khi phần lớn tên lửa và máy bay không người lái của Iran không gây được thiệt hại đáng kể nào.
Theo Lực lượng Phòng vệ Israel, Iran đã phóng hơn 200 tên lửa và UAV vào lãnh thổ nước này nhưng đa số đều bị đánh chặn.
Một số tên lửa và máy bay không người lái trong cuộc không kích quy mô lớn của Iran vào Israel được cho là "đã thành công".
Mỹ cam kết bảo vệ Israel, trong khi Anh, Đức, Pháp cùng nhiều nước phương Tây khác lên án cuộc không kích của Iran.
Iran đã thực hiện cuộc không kích quy mô lớn nhằm vào Israel để đáp trả vụ tấn công tòa lãnh sự ở Syria.
Kỷ niệm 55 năm quan hệ ngoại giao giữa Thụy Điển và Việt Nam, Đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội tổ chức sự kiện ẩm thực mang tên "Hương vị Thụy Điển - Quà chiều".
Một kẻ cầm dao đâm chết nhiều người trong trung tâm thương mại ở thành phố Sydney, Australia hôm 13/4.
Trung Quốc hôm 13/4 cho biết lũ lụt, hạn hán, động đất và tình trạng băng giá ở nước này gây thiệt hại kinh tế trực tiếp 23,76 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3,3 tỷ USD).
Ngay đầu mùa hè 2024, nhiều quốc gia Đông Nam Á đã phải ban hành cảnh báo do hiện tượng thời tiết nắng nóng kéo dài.
Ngày 12/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Israel đã ra khuyến cáo cộng đồng trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran.
Hai nguồn tin nắm rõ thông tin tình báo Mỹ cho biết, Iran đang di chuyển thiết bị quân sự, trong đó có máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình.
Nhiều quốc gia khuyến cáo công dân không nên di chuyển tới Iran và Israel "cho đến khi có thông báo mới" do lo ngại về tình hình căng thẳng leo thang tại khu vực.
Hà Lan chính thức thông qua gói hỗ trợ quân sự bổ sung dành cho Ukraina, gồm 1,4 tỷ USD cho năm 2024 và 4,2 tỷ USD cho năm 2025.