Thổ Nhĩ Kỳ ném bom gần 500 mục tiêu ở Syria và Iraq

Thời sự quốc tếThứ Tư, 23/11/2022 19:04:53 +07:00
(VTC News) -

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar ngày 23/11 tuyên bố nước này đã ném bom khoảng 500 mục tiêu của các nhóm vũ trang người Kurd ở Iraq và Syria 4 ngày qua.

Ông Hulusi Akar cho biết 471 mục tiêu đã bị tấn công và 254 phần tử “khủng bố” đã bị vô hiệu hóa cho đến nay. Đây là chiến dịch nhằm phản ứng lại vụ đánh bom ở Istanbul, mà Ankara quy trách nhiệm cho người Kurd ở miền Bắc Syria và Iraq gây ra.

Thổ Nhĩ Kỳ cũng cảnh báo mở rộng các cuộc không kích thành một cuộc chiến dịch quân sự trên bộ. Các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ cũng làm một số binh sĩ quân đội Syria thiệt mạng.

Thổ Nhĩ Kỳ ném bom gần 500 mục tiêu ở Syria và Iraq - 1

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar (ngoài cùng bên phải)) trong một trung tâm chỉ huy tác chiến của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ. (Ảnh: AFP)

Trong khi đó, chỉ huy Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do người Kurd lãnh đạo ở Đông Bắc Syria tuyên bố rằng sẵn sàng đối đầu trên bộ với Thổ Nhĩ Kỳ và cảnh báo nếu Thổ Nhĩ Kỳ tấn công bất kỳ khu vực nào, phạm vi của cuộc chiến sẽ mở rộng ra tất cả các khu vực.

Trong một diễn biến liên quan đến tình hình Syria, một vụ nổ tại đây đã làm thiệt mạng một quan chức của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran. Iran đã đổ lỗi cho Israel về cái chết của quan chức này.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cho biết Đại tá Daoud Jafari, một trong những cố vấn quân sự Iran ở Syria đã thiệt mạng do một thiết bị nổ gần Damascus, Syria.

Iran cảnh báo sẽ đáp trả Israel và gọi vụ tấn công vừa qua là tội ác. Tehran từ lâu đã nói rằng vai trò của các binh sĩ nước này ở Syria chỉ là cố vấn quân sự. Nhưng các quan chức Israel luôn coi đây là mối đe dọa và thường xuyên có các hành động phòng thủ cũng ngăn chặn sự hiện diện của Iran ở Syria, đặc biệt là ở miền Nam nước này gần Cao nguyên Golan do Israel kiểm soát. Hàng chục binh sĩ Iran đã thiệt mạng trong cuộc chiến ở Syria.

Ngọc Thạch(VOV-Cairo)
Bình luận
vtcnews.vn