Thêm thành viên NATO cam kết an ninh với Thụy Điển và Phần Lan

Thời sự quốc tếThứ Ba, 17/05/2022 15:13:00 +07:00
(VTC News) -

Thêm 3 quốc gia châu Âu bổ sung danh sách các nước cam kết bảo vệ Thụy Điển và Phần Lan trong quá trình gia nhập NATO.

Đan Mạch, Iceland và Na Uy gia nhập danh sách các quốc gia đưa ra cam kết quốc phòng với Thụy Điển và Phần Lan. Cam kết này được đưa ra khi 2 nước Bắc Âu chính thức nộp đơn xin trở thành thành viên của liên minh quân sự NATO. 

Theo đó, hôm 17/5, ba quốc gia châu Âu đã tuyên bố họ sẽ bảo vệ Thụy Điển và Phần Lan trong trường hợp bị tấn công trong quá trình các nước này nộp đơn gia nhập NATO. 

Thêm thành viên NATO cam kết an ninh với Thụy Điển và Phần Lan - 1

Ngày càng có thêm nhiều thành viên NATO cam kết đảm bảo an ninh cho Thụy Điển và Phần Lan. (Ảnh: AP)

“An ninh của Phần Lan và Thụy Điển là vấn đề chung của tất cả chúng ta. Nếu Phần Lan hoặc Thụy Điển là nạn nhân của hành động gây hấn trên lãnh thổ của họ trước khi trở thành thành viên NATO, chúng ta sẽ phải hỗ trợ họ bằng mọi cách cần thiết", tuyên bố chung ba nước Đan Mạch, Iceland và Na Uy nêu, đồng thời tuyên bố sẽ "ngay lập tức bắt đầu chuẩn bị để thực hiện các đảm bảo an ninh này".

Các bảo đảm an ninh mới được đưa ra vào ngày Thụy Điển chính thức tuyên bố sẽ yêu cầu gia nhập NATO, một ngày sau khi nước láng giềng Phần Lan cũng đã làm điều tương tự. Các nhà lãnh đạo ở cả hai nước đã bày tỏ quan ngại sâu sắc sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine hồi cuối thắng 2. Họ cho rằng động thái của Moskva đã làm thay đổi cơ bản môi trường an ninh trong khu vực.

Moskva từ lâu đã cảnh báo chống lại sự mở rộng liên tục về phía đông của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu, coi khối này là “công cụ phục vụ cho sự đối đầu”. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov gần đây cho biết việc Phần Lan hoặc Thụy Điển trở thành thành viên chắc chắn sẽ làm gia tăng "căng thẳng quân sự" ở Đông Âu, trong khi Phó Chủ tịch Hội đồng an ninh Nga Dmitry Medvedev đề nghị triển khai vũ khí hạt nhân ở biên giới phía Tây của Nga. 

Tổng thống Vladimir Putin dường như đưa ra một phản ứng có chừng mực, xoa dịu hơn vào hôm 16/5. Ông tuyên bố Moskva "không có vấn đề gì" với Stockholm hoặc Helsinki và việc họ gia nhập NATO "không gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với Nga."

Tuy nhiên, ông Putin cũng nhấn mạnh “việc mở rộng cơ sở hạ tầng quân sự của NATO vào lãnh thổ Thụy Điển hoặc Phần Lan chắc chắn sẽ buộc chúng tôi phải đáp trả”, và phản ứng của Nga “sẽ dựa trên những mối đe dọa đối với chúng tôi".

Trước khi Đan Mạch, Iceland và Na Uy đưa ra cam kết an ninh đối với Thụy Điển và Phần LanMỹ và Anh là những nước đầu tiên lên tiếng đảm bảo an ninh cho hai nước này khi nộp đơn xin tư cách thành viên NATO. Đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ là thành viên NATO duy nhất lên tiếng phản đối Stockholm và Helsinki gia nhập khối quân sự NATO.

Hôm 16/5, hãng thông tấn Anadolu đưa tin, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cho biết ông sẽ không chấp thuận Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên NATO.

Dù Thụy Điển và Phần Lan đã nộp đơn xin gia nhập NATO song tiến trình để 2 nước này trở thành thành viên của liên minh quân sự này được cho là không dễ dàng. Bởi theo quy định của NATO, một quốc gia chỉ có thể chính thức được kết nạp nếu như nhận được sự đồng ý từ tất cả các nước thành viên trong khối. 

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp