Thêm một xe tăng Abrams bị phá hủy ở Donbass

Thời sự quốc tếThứ Năm, 07/03/2024 06:27:36 +07:00
(VTC News) -

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cuộc đọ sức giữa xe tăng T-72B3 và xe thiết giáp do Mỹ cung cấp xảy ra cách Avdiivka không xa.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga phá hủy thêm một xe tăng M1 Abrams khác do Mỹ gửi đến Ukraine ở vùng Donbass. Đây là xe thứ ba Nga hạ gục trong những ngày gần đây.

Cuộc giao tranh diễn ra gần thành phố Avdiivka, nơi quân đội Nga vừa tuyên bố kiểm soát.

Hình ảnh về cuộc đọ sức giữa xe tăng do Nga và Mỹ sản xuất được RIA Novosti chia sẻ.

Hình ảnh về cuộc đọ sức giữa xe tăng do Nga và Mỹ sản xuất được RIA Novosti chia sẻ.

Các quan chức cho biết chiếc xe tăng “đã bị tổ lái T-72 B3 hạ gục chỉ bằng một phát đạn”. Họ nói thêm rằng Kiev cũng đã mất 460 quân, cùng 1 xe tăng khác, 4 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe bọc thép và 5 xe thông thường, 1 hệ thống tên lửa phòng không di động Buk.

Lần đầu tiên xe tăng Abrams xuất hiện ở mặt trận Donbass là vào cuối tháng 2, vài tháng sau khi các quan chức Mỹ cho biết tất cả 31 xe tăng Mỹ cam kết cung cấp cho Ukraine đã đến nước này.

Ngay sau khi những chiếc Abrams đầu tiên được phát hiện gần Avdiivka, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hai xe đã bị tiêu diệt trong hai cuộc giao tranh riêng biệt. Xe đầu tiên được cho là bị máy bay không người lái kamikaze và súng phóng lựu chống tăng hạ gục, trong khi xe thứ hai được cho là trúng đạn chống tăng và sau đó bị một đội xung kích loại bỏ. 

Trong khi đó, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc rằng Washington về cơ bản đang “tiến hành chiến tranh” chống lại Nga bằng việc cho xe tăng do Mỹ sản xuất đi lang thang ở Ukraine. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng điều này sẽ chỉ kéo dài trong một thời gian và “những chiếc xe tăng đó sẽ sớm bốc cháy”.

Hình ảnh về cuộc đọ sức giữa xe tăng do Nga và Mỹ sản xuất được RIA Novosti chia sẻ.

Hình ảnh về cuộc đọ sức giữa xe tăng do Nga và Mỹ sản xuất được RIA Novosti chia sẻ.

Peskov cũng cho biết ông chắc chắn rằng nếu Ukraine nhận được máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất, dự kiến sẽ đến vào cuối năm nay, lực lượng vũ trang Nga cũng sẽ tiêu diệt số máy bay này. 

Ông nói: “Tôi tin chắc quân đội dũng cảm của chúng tôi cũng sẽ đảm bảo rằng những chiếc máy bay này sẽ bị rơi và bốc cháy”.

Phương Anh (Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn