Sự cố pháo hoa ở Hà Tĩnh: Nhà máy Z121 mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ

Tin nóngThứ Tư, 03/01/2024 17:45:05 +07:00

Ngay sau khi xảy ra sự cố hy hữu, Nhà máy Z121 đã vào Hà Tĩnh gặp lãnh đạo địa phương nhận trách nhiệm, đồng thời mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ.

Trước đó, trong chương trình Countdown - Hà Tĩnh chào đón năm mới 2024 do tỉnh Hà Tĩnh tổ chức tại quảng trường trung tâm tỉnh, theo kế hoạch, màn bắn pháo hoa do Công ty TNHH MTV Hóa chất 21 (Nhà máy Z121) phụ trách sẽ diễn ra trong 15 phút, bắt đầu từ 0 giờ đến 0 giờ 15 phút ngày 1/1/2024.

Tuy nhiên, quá trình bắn pháo hoa đã xảy ra sự cố khiến toàn bộ 500 quả pháo tầm cao và 90 giàn pháo hoa tầm thấp đồng loạt phát hỏa, thay vì phát hỏa lần lượt theo kịch bản. Thời gian bắn pháo hoa chỉ kéo dài khoảng 1 phút. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố kỹ thuật về thiết bị bắn pháo hoa nổ, thiết bị bắn pháo hoa nổ khi ấn nút phát hỏa thì bị chập mạch gây cấp nguồn phát hỏa đồng loạt.

Một màn pháo hoa tại TP Việt Trì, Phú Thọ. (Ảnh minh họa)

Một màn pháo hoa tại TP Việt Trì, Phú Thọ. (Ảnh minh họa)

Theo Đại tá Chu Việt Sơn, khi nhận nhiệm vụ tổ chức bắn pháo hoa ở tỉnh Hà Tĩnh nói riêng cũng như tại tất cả các địa phương khác nói chung, từ lãnh đạo cao nhất đến mọi cán bộ, nhân viên của Nhà máy Z121 đều luôn xác định đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng, từ đó nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trước khi thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa ở Hà Tĩnh, Nhà máy đã kiểm tra kỹ chất lượng pháo hoa; thiết bị bắn cũng được kiểm tra nhiều lần.

Theo đó, ngày 29/12/2023, bộ phận kỹ thuật của Nhà máy tổ chức kiểm tra các điều kiện bảo đảm tại Nhà máy, như: Vật tư, dụng cụ, đồ gá và thiết bị bắn pháo hoa nổ tự động. Riêng thiết bị bắn, đã tổ chức kiểm tra hoạt động tin cậy (thực hành bắn pháo hoa nổ giả định bằng mồi lửa điện theo đúng kịch bản đã lập). Kết quả thiết bị hoạt động tốt.

Tiếp đó, Nhà máy đã phối hợp với Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tổ chức 3 lần kiểm tra tại thực địa, không thấy bất thường. Vì vậy, sự cố xảy ra là hy hữu, ngoài ý muốn và rất đáng tiếc. Nhà máy sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, tổ chức rà soát, kiểm tra lại toàn bộ thiết bị bắn pháo hoa nổ tự động, giả định các sự cố kỹ thuật thiết bị có thể xảy ra để có phương án phòng ngừa, khắc phục, không để lặp lại sự cố tương tự.

“Chúng tôi chân thành xin lỗi, mong nhận được sự thông cảm, sẻ chia của chính quyền, bà con nhân dân tỉnh Hà Tĩnh và mong muốn được tham gia tài trợ tỉnh Hà Tĩnh một màn pháo hoa tầm cao vào Giao thừa Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 để phục vụ nhân dân”, Đại tá Chu Việt Sơn bày tỏ.

(Nguồn: Quân đội nhân dân)
Bình luận
vtcnews.vn