Các địa phương bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2024

Đời sốngThứ Sáu, 29/12/2023 14:47:13 +07:00
(VTC News) -

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ Nhân dân đón năm mới, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 2024.

Lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024

Theo quy định của Bộ luật Lao động, Tết Dương lịch người lao động được nghỉ một ngày. Do ngày 1/1/2024 là thứ Hai, liền với các ngày nghỉ cuối tuần nên Tết Dương lịch 2024 người lao động được nghỉ 2 hoặc 3 ngày liên tiếp.

Cụ thể, với cán bộ, công chức, viên chức làm việc theo chế độ nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật, lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 sẽ kéo dài 3 ngày, từ 30/12/2023 đến hết 1/1/2024.

Với người lao động làm việc theo chế độ nghỉ 1 ngày/tuần là ngày Chủ nhật, lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 sẽ kéo dài 2 ngày, từ 31/12/2023 đến hết 1/1/2024.

Với người lao động có ngày nghỉ hằng tuần được bố trí vào các ngày khác trong tuần thì lịch nghỉ Tết Dương lịch 2024 chỉ gồm 1 ngày là 1/1/2024.

Học sinh, sinh viên nghỉ Tết theo thông báo của nhà trường.

Một số tỉnh thành trên cả nước bắn pháo hoa chào mừng Tết Dương lịch 2024.

Một số tỉnh thành trên cả nước bắn pháo hoa chào mừng Tết Dương lịch 2024.

TP.HCM bắn pháo hoa tại hai điểm 

Theo kế hoạch tổ chức các hoạt động đón chào năm mới 2024 của UBND TP.HCM, chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật sẽ diễn ra trong 15 phút, từ 0h đến 0h15 ngày 1/1/2024, với 2 địa điểm bắn: Điểm bắn tầm cao tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn, điểm tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11.

Chương trình countdown (đếm ngược thời gian) đón chào năm mới 2024 sẽ diễn ra tối 31/12/2023, tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1.

Hải Phòng lần đầu tiên bắn pháo hoa dịp Tết Dương lịch 

Theo Cổng Thông tin điện tử TP Hải Phòng, thành phố sẽ tổ chức một điểm bắn pháo hoa nổ tầm thấp sau khi kết thúc Chương trình nghệ thuật "Hải Phòng – Chào năm mới 2024", thời lượng không quá 15 phút vào lúc 0h ngày 1/1/2024 tại khu vực Nhà hát thành phố Hải Phòng.

Kinh phí thực hiện bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa.

Đây là lần đầu tiên TP Hải Phòng được bắn pháo hoa nổ tầm thấp vào dịp Tết Dương lịch, tạo không khí vui tươi, phấn khởi phục vụ Nhân dân trong dịp đón năm mới Giáp Thìn 2024 và Kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2024).

Thành phố đã chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện Chương trình nghệ thuật "Hải Phòng – Chào năm mới 2024" với nội dung khẳng định và nhìn lại những thành tựu nổi bật của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố đã đạt được trong năm 2023; đồng thời cổ vũ, khích lệ các tầng lớp nhân dân thành phố tiếp tục phấn đấu giành nhiều thắng lợi trong năm 2024.

Địa điểm bắn pháo hoa Tết Dương lịch 2024 tại Sa Pa (Lào Cai)

Ngày 19/12, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản đồng ý cho tỉnh Lào Cai tổ chức bắn pháo hoa nổ tầm thấp tại thị xã Sa Pa vào dịp Tết Dương lịch 2024.

Thời gian tổ chức vào lúc 0h ngày 1/1/2024, tại khu vực Sân Quần (phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai). Thời lượng bắn không quá 15 phút.

Việc tổ chức bắn pháo hoa phải tuân thủ các quy định của Chính phủ, đảm bảo an ninh trật tự, tuyệt đối an toàn, không sử dụng ngân sách Nhà nước.

Quảng Bình tổ chức một điểm bắn pháo hoa

Được sự phê duyệt của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Quảng Bình sẽ tổ chức một điểm bắn pháo chào đón năm mới 2024 vào ngày 31/12 tại dự án Regal Legend của chủ đầu tư Regal Group (đường Võ Nguyên giáp, xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới).

Chương trình bắn pháo hoa nằm trong khuôn khổ đêm đại nhạc hội quốc tế và countdown chào năm mới, dự kiến thu hút 10.000 khán giả. Sân khấu chính được đặt tại công viên Angel Park - công viên lớn nhất tại khu đô thị 21ha và sẽ mở cổng tự do cho tất cả du khách.

Một số tỉnh thành khác cũng sẽ tổ chức bắn pháo hoa như Cần Thơ tổ chức bắn pháo hoa sau chương trình lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Lễ kỷ niệm bắt đầu từ 19h ngày 31/12 tại sân vận động Cần Thơ (quận Ninh Kiều), đến 21h sẽ tổ chức bắn pháo hoa.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2024). Lễ kỷ niệm diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2024 tại quảng trường Hòa Bình, thành phố Vị Thanh, với khoảng 1.500 người tham dự.

Tại Nghệ An, chương trình Chào năm mới 2024 mang tên “Hào khí sông Lam” diễn ra từ 21h15 đến 24h ngày 31/12/2023 tại Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh và kết thúc là màn pháo hoa nghệ thuật tầm thấp kéo dài 15 phút bắt đầu lúc 0h ngày 1/1/2024.

Tại Lâm Đồng, nhân dịp chào đón năm mới 2024 và kỷ niệm 130 năm thành lập TP Đà Lạt, người dân và du khách sẽ được chiêm ngưỡng màn bắn pháo hoa nghệ thuật hoành tráng tại khu vực đèo Prenn, TP Đà Lạt. Hoạt động bắn pháo hoa hấp dẫn này sẽ diễn ra trong 15 phút với 150 giàn bắn. 

Hà Tĩnh có chương trình chào đón năm mới 2024 của tỉnh với chủ đề “Hà Tĩnh chào năm mới 2024”, diễn ra tại Quảng trường Thành Sen, TP Hà Tĩnh, từ 21h30 ngày 31/12/2023 đến 0h30 ngày 1/1/2024.

Sau chương trình nghệ thuật là màn bắn pháo hoa chào năm mới kéo dài 15 phút, bao gồm bắn pháo hoa tầm thấp và bắn pháo hoa tầm cao. 

Ngô Nhung
Bình luận
vtcnews.vn