'Soi' học vấn, tài năng các đối thủ của Mai Phương tại Miss World 2023

Hoa hậuThứ Ba, 05/03/2024 15:29:00 +07:00
(VTC News) -

Các đối thủ của Hoa hậu Mai Phương tại cuộc thi Miss World 2023 - Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 không chỉ xinh đẹp mà còn rất tài năng và có học vấn đáng ngưỡng mộ.

Miss World 2023 tổ chức tại Ấn Độ, quy tụ hơn 100 thí sinh không chỉ xinh đẹp vượt trội mà còn có học vấn đáng nể. Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương là một trong số đó. Người đẹp sinh năm 1999 từng theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thời phổ thông, Mai Phương đoạt giải Nhì (2017) và giải Ba (2018) kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, hiện sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0. Cô cũng là MC song ngữ cho nhiều chương trình, có khả năng chơi piano, guitar...

Miss World 2023 tổ chức tại Ấn Độ, quy tụ hơn 100 thí sinh không chỉ xinh đẹp vượt trội mà còn có học vấn đáng nể. Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương là một trong số đó. Người đẹp sinh năm 1999 từng theo học ngành Ngôn ngữ Anh tại ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Thời phổ thông, Mai Phương đoạt giải Nhì (2017) và giải Ba (2018) kỳ thi học sinh giỏi tiếng Anh cấp tỉnh, hiện sở hữu chứng chỉ IELTS 8.0. Cô cũng là MC song ngữ cho nhiều chương trình, có khả năng chơi piano, guitar...

Lesego Chombo - đại diệnBotswana - từng lấy bằng Luật Kinh doanh tại Đại học Botswana. Hiện tại, Lesego Chombo là luật sư tại Toà án tối cao quốc gia với 2 năm hành nghề. Ngoài công việc luật sư, cô còn là doanh nhân, diễn giả, nhạc sỹ, nhà sáng tạo và nhà từ thiện. Trong phần thi "Thử thách đối đầu", người đẹp gây ấn tượng với kỹ năng thuyết trình thông minh, nhanh nhạy. Cô được vào thẳng Top 40 chung kết.

Lesego Chombo - đại diệnBotswana - từng lấy bằng Luật Kinh doanh tại Đại học Botswana. Hiện tại, Lesego Chombo là luật sư tại Toà án tối cao quốc gia với 2 năm hành nghề. Ngoài công việc luật sư, cô còn là doanh nhân, diễn giả, nhạc sỹ, nhà sáng tạo và nhà từ thiện. Trong phần thi "Thử thách đối đầu", người đẹp gây ấn tượng với kỹ năng thuyết trình thông minh, nhanh nhạy. Cô được vào thẳng Top 40 chung kết.

Camila Pinzon - Hoa hậu Colombia đang được xem là ứng viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu.  Cô nói được nhiều thứ tiếng gồm Pháp, Anh, Ý, Đức và Tây Ban Nha. Cô tốt nghiệp ĐH Sorbonne ở Pháp và ĐH Cambridge ở Anh với 2 tấm bằng thạc sỹ về tiếp thị và kinh doanh. Mỹ nhân sinh năm 1995 từng đi từ thiện, tham gia hội thảo tại hơn 15 quốc gia và thành phố trên thế giới. Chân dài này từng nhận giải thưởng Đại sứ vì hòa bình từ Liên đoàn Hòa bình Toàn cầu.

Camila Pinzon - Hoa hậu Colombia đang được xem là ứng viên sáng giá cho ngôi vị hoa hậu.  Cô nói được nhiều thứ tiếng gồm Pháp, Anh, Ý, Đức và Tây Ban Nha. Cô tốt nghiệp ĐH Sorbonne ở Pháp và ĐH Cambridge ở Anh với 2 tấm bằng thạc sỹ về tiếp thị và kinh doanh. Mỹ nhân sinh năm 1995 từng đi từ thiện, tham gia hội thảo tại hơn 15 quốc gia và thành phố trên thế giới. Chân dài này từng nhận giải thưởng Đại sứ vì hòa bình từ Liên đoàn Hòa bình Toàn cầu. 

Audrey Vanessa - đại diện Indonesia - tốt nghiệp ngành Kế toán - Tài chính và đang tiếp tục học chương trình thạc sỹ chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại Đại học Monash ở Úc. Bên cạnh tiếng mẹ đẻ, cô thành thạo tiếng Anh, có thể nói tiếng Pháp, Trung Quốc… Cô đam mê âm nhạc từ nhỏ, thành thạo violin, piano và sở hữu giọng hát đầy nội lực.

Audrey Vanessa - đại diện Indonesia - tốt nghiệp ngành Kế toán - Tài chính và đang tiếp tục học chương trình thạc sỹ chuyên ngành Tài chính ngân hàng tại Đại học Monash ở Úc. Bên cạnh tiếng mẹ đẻ, cô thành thạo tiếng Anh, có thể nói tiếng Pháp, Trung Quốc… Cô đam mê âm nhạc từ nhỏ, thành thạo violin, piano và sở hữu giọng hát đầy nội lực.

"Búp bê sống" Krystyna Pyszková từ Cộng hòa Czech cũng được đánh giá là một trong những ứng viên "nặng ký". Cô tốt nghiệp ngành Luật tại Đại học Karl ở Praha, sau đó học thêm thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại MCI Innsbruck (Áo). Người đẹp cũng biết nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, Đức, Ba Lan…

"Búp bê sống" Krystyna Pyszková từ Cộng hòa Czech cũng được đánh giá là một trong những ứng viên "nặng ký". Cô tốt nghiệp ngành Luật tại Đại học Karl ở Praha, sau đó học thêm thạc sỹ Quản trị kinh doanh tại MCI Innsbruck (Áo). Người đẹp cũng biết nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, Đức, Ba Lan…

"Viên ngọc đen" Axelle René đến từ Martinique có bằng thạc sỹ về Khoa học địa chất và Hành tinh học tại Đại học Sorbonne (Pháp). Cô thành thạo tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha.

"Viên ngọc đen" Axelle René đến từ Martinique có bằng thạc sỹ về Khoa học địa chất và Hành tinh học tại Đại học Sorbonne (Pháp). Cô thành thạo tiếng Anh, Pháp và Tây Ban Nha. 

Đại diện nước chủ nhà Ấn Độ - Sini Shetty - cũng nhận được sự quan tâm của fan sắc đẹp bởi nhan sắc cùng trình độ học vấn ấn tượng. Nàng hậu tốt nghiệp ngành Kế toán - Tài chính, hiện lãnh đạo một công ty về tài chính. Chân dài hợp tác với các tổ chức từ thiện để mở trường dạy tiếng Anh, học thuật... cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện nước chủ nhà Ấn Độ - Sini Shetty - cũng nhận được sự quan tâm của fan sắc đẹp bởi nhan sắc cùng trình độ học vấn ấn tượng. Nàng hậu tốt nghiệp ngành Kế toán - Tài chính, hiện lãnh đạo một công ty về tài chính. Chân dài hợp tác với các tổ chức từ thiện để mở trường dạy tiếng Anh, học thuật... cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. 

Mỹ nhân Curacao - Nashaira Belisa - hiện là một nhà từ thiện, doanh nhân. Cô đang học ngành Luật và thực hiện một số dự án xã hội ở Nigeria. Từ năm 2013 đến nay, người đẹp đã thành lập và điều hành một quỹ từ thiện.

Mỹ nhân Curacao - Nashaira Belisa - hiện là một nhà từ thiện, doanh nhân. Cô đang học ngành Luật và thực hiện một số dự án xã hội ở Nigeria. Từ năm 2013 đến nay, người đẹp đã thành lập và điều hành một quỹ từ thiện. 

Ngọc Thanh
Bình luận
vtcnews.vn