Liên tiếp trượt phần thi phụ, Mai Phương gặp nhiều thử thách tại Miss World 2023

Hoa hậuThứ Bảy, 02/03/2024 11:41:09 +07:00
(VTC News) -

Chỉ còn 1 tuần nữa là tới chung kết Miss World 2023, Mai Phương khiến khán giả lo lắng về khả năng chiến thắng khi liên tiếp "trắng tay" trong các phần thi phụ.

Cuộc thi Miss World - Hoa hậu Thế giới lần thứ 71 tổ chức tại Ấn Độ quy tụ hơn 100 thí sinh. Huỳnh Nguyễn Mai Phương được đánh giá là đại diện mạnh của Việt Nam tại cuộc thi năm nay, với 2 năm chuẩn bị. Tuy nhiên, đêm chung kết đã đến gần mà thành tích của Mai Phương còn khá hạn chế.

Theo đó, trong danh sách 23 thí sinh được đi tiếp trong phần thi Người đẹp tài năng không có tên đại diện Việt Nam.

Đây là điều gây tiếc nuối lớn bởi người đẹp có năng khiếu ca hát, từng thắng giải này tại Miss World Vietnam 2022. Cô cũng đầu tư, chuẩn bị kỹ cho tiết mục dự thi Miss World 2023. Người đẹp học thanh nhạc với giáo viên, tạo bản phối mới cho phần thi cùng nhà sản xuất DTAP.

Mai Phương cũng không nằm trong 6 thí sinh chiến thắng phần thi Multimedia Challenge (Thử thách truyền thông). Đây là thử thách phát sinh, không nằm trong các hoạt động thường niên của cuộc thi. Tuy vậy, thí sinh giành chiến thắng sẽ có thêm cơ hội xuất hiện trước truyền thông cũng như có thêm “điểm cộng” trong hành trình chinh phục vương miện.

Mai Phương tiếp tục không có tên trong 2 giải thưởng phụ tại Miss World 2023.

Mai Phương tiếp tục không có tên trong 2 giải thưởng phụ tại Miss World 2023.

Tại phần thi Người đẹp Thể thao, Mai Phương cũng không được gọi tên vào Top 32 mặc dù đã rất cố gắng. Thành tích cao nhất của cô ở thời điểm này là vào Top 25 Head to Head (Hùng biện đối kháng). Tuy nhiên, người đẹp lại không có tên trong danh sách 5 người xuất sắc nhất để được đặc cách vào thẳng Top 40 tại chung kết.

Việc Mai Phương liên tiếp thua trong các phần thi phụ khiến khán giả lo lắng về khả năng giành thứ hạng cao của cô tại Miss World 2023.

Trong những ngày tới, người đẹp sinh năm 1999 sẽ tiếp tục tham gia 2 phần thi phụ quan trọng là Top ModelDự án nhân ái. Tuy nhiên, đây không phải là lợi thế lớn của đại diện Việt Nam.

Top Model là thử thách nhằm tìm ra những cô gái có kỹ năng trình diễn tốt, thần thái thu hút và những bước đi uyển chuyển trên sân khấu. Với chiều cao 1m70, Mai Phương được cho là sẽ gặp khó khăn vì có quá nhiều đối thủ mạnh.

Để tham gia phần thi Dự án nhân ái, Mai Phương mang đến dự án "Yako By MaiPhuong". Đây là thương hiệu thời trang phi lợi nhuận mà cô đồng sáng lập cùng một cộng sự, 100% lợi nhuận sẽ được dành cho các hoạt động thiện nguyện. Khán giả cho rằng nếu muốn chiến thắng, Mai Phương cần đủ khéo léo để truyền tải hết thông điệp của mình tới ban giám khảo, giúp họ hiểu về sứ mệnh của cô tại quê nhà.

Còn nhớ tại Miss World 2017, Đỗ Mỹ Linh từng chiến thắng giải thưởng Dự án nhân ái khi trèo đèo lội suối để "cõng điện" về với vùng cao. Lương Thùy Linh cũng từng lọt Top 10, Tiểu Vy lọt Top 5 ở mùa giải 2018, Đỗ Thị Hà cũng vào Top 28 ở mùa giải 2021 trong phần thi phụ này.

Việc các đàn chị đi trước đều tạo được dấu ấn tại phần thi quan trọng này là một áp lực không nhỏ với Mai Phương.

Đại diện Việt Nam được đánh giá hoà đồng, thân thiện.

Đại diện Việt Nam được đánh giá hoà đồng, thân thiện.

Dù không quá nổi bật nhưng Mai Phương được nhiều chuyên trang sắc đẹp nổi tiếng đánh giá cao. Missosology từng dự đoán cô lọt Top 15 chung cuộc. Đây là một dấu hiệu khá tốt cho đại diện Việt Nam. 

Ngay từ khi bước vào cuộc thi, Mai Phương đã được các thí sinh yêu thích bởi tính cách thân thiện, cởi mở. Với khả năng giao tiếp tiếng Anh lưu loát, người đẹp luôn chủ động bắt chuyện và có thái độ hòa nhã với mọi người.

Cô được khen luôn chỉn chủ trong từng hoạt động, khéo léo quảng bá văn hóa Việt với bè bạn năm châu và truyền thông quốc tế thông qua trang phục. Trong vòng thi Người đẹp thể thao, Mai Phương khuấy động không khí bằng việc hướng dẫn các thí sinh nhảy See tình. Trên nền nhạc quen thuộc, dàn người đẹp phấn khích học theo các động tác của đại diện Việt Nam.  

Mai Phương hướng dẫn các thí sinh nhảy "See tình".

Chung kết Miss World lần thứ 71 diễn ra ngày 9/3, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV9.

Ngọc Thanh
Bình luận
vtcnews.vn