Sau con trai, Thủ tướng Hun Sen mong cháu trai ra tranh cử

Thời sự quốc tếThứ Năm, 30/12/2021 16:27:36 +07:00
(VTC News) -

Thủ tướng Hun Sen bày tỏ hy vọng cháu trai mình có thể trở thành nhà lãnh đạo Campuchia trong tương lai tới đây.

Thông tin này được ông Hun Sen tiết lộ khi dự lễ khánh thành trụ sở hành chính mới của Bộ Quốc phòng Campuchia hôm 29/12.

Thủ tướng Campuchia chia sẻ trong một bữa ăn gia đình, ông đã nói với cháu trai của mình rằng 20 năm sau phải cạnh tranh với các chính trị gia khác để trở thành thủ tướng. Ông cũng khuyên rằng để làm được điều đó cần phải học tập chăm chỉ và lấy bằng tiến sĩ ở nước ngoài.

Trước đó, nhà lãnh đạo Campuchia cũng tuyên bố ủng hộ con trai cả của ông là Tướng Hun Manet làm Thủ tướng.

Sau con trai, Thủ tướng Hun Sen mong cháu trai ra tranh cử - 1

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Khmer Times)

"Hôm nay, tôi xin tuyên bố ủng hộ con trai tôi trở thành người kế nhiệm tôi làm Thủ tướng Campuchia, nhưng phải thông qua bầu cử chứ không phải bằng bất kỳ cách nào khác", ông nói tại một sự kiện hôm 2/12. 

Ông Hun Manet sinh ngày 20/10/1977. Ông gia nhập quân ngũ năm 1995, cùng năm đó ông bắt đầu theo học tại Học viện Quân sự Mỹ, thường được biết đến với tên West Point (theo địa điểm nơi trường tọa lạc, thuộc bang New York, Mỹ). Năm 1999, ông Manet trở thành người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp học viện danh tiếng này. Sau khi lấy bằng thạc sĩ ở Mỹ và sau đó là tiến sĩ ở Anh, ông Hun Manet trở về Campuchia vào năm 2008.

Hiện tại, ông Hun Manet là Phó Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia và Tư lệnh lực lượng Lục quân, Tư lệnh lực lượng chống khủng bố và Phó Tư lệnh lực lượng Vệ binh Hun Sen. 

Cũng trong sự kiện hôm 29/12, ông Hun Sen cho biết sau khi rời cương vị Thủ tướng, ông sẽ đề xuất giới hạn độ tuổi cho vị trí này. 

"Khi tôi rời cương vị thủ tướng, tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng (của những người đối lập) yêu cầu tôi đặt ra giới hạn độ tuổi cho vị trí thủ tướng. Các bạn muốn giới hạn độ tuổi nào?", ông nói thêm. 

Cựu lãnh đạo phe đối lập Sam Rainsy trước đó kêu gọi giới hạn một thủ tướng chỉ nên giữ chức không quá 2 nhiệm kỳ và đảm nhận cương vị này khi dưới 70 tuổi. 

Với 36 năm cầm quyền, ông Hun Sen, 69 tuổi là một trong những lãnh đạo tại vị lâu nhất thế giới. 

Hồi đầu tháng, ông chia sẻ sẽ tiếp tục tranh cử vào các năm 2023 và năm 2028.

Diệu Hoa(Nguồn: Khmer Times)
Bình luận
vtcnews.vn