Quốc hội Hungary hoãn bỏ phiếu mở rộng NATO

Thời sự quốc tếThứ Năm, 26/10/2023 15:07:07 +07:00
(VTC News) -

Nếu muốn gia nhập liên minh quân sự NATO, Thụy Điển cần có sự chấp thuận của cả Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 26/10, RT dẫn lời một nhà lập pháp Hungary cho biết quốc hội nước này sẽ không bỏ phiếu đề xuất xin gia nhập NATO của Thụy Điển theo như kế hoạch trong tuần này. Cũng theo nghị sĩ này cuộc bỏ phiếu được tạm hoãn đến tháng 11.

Hiện tại Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ là các thành viên cuối cùngcủa liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu vẫn chưa chấp thuận đề nghị gia nhập NATO của Thụy Điển. Tuy nhiên vào đầu tuần này Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã ký một dự luật trình Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ bỏ phiếu về việc chấp thuận đề xuất gia nhập NATO của Stockholm.

Đề xuất xin gia nhập NATO của Thụy Điển chưa được Quốc hội Hungary thông qua khi thiếu đi sự ủng hộ của đảng Fidesz cầm quyền. (Ảnh: Reuters)

Đề xuất xin gia nhập NATO của Thụy Điển chưa được Quốc hội Hungary thông qua khi thiếu đi sự ủng hộ của đảng Fidesz cầm quyền. (Ảnh: Reuters)

Nếu Ankara bỏ phiếu đồng ý, quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Budapest.

Trong một nỗ lực đảm bảo sự ủng hộ của Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển đã sửa đổi luật chống khủng bố, nối lại xuất khẩu vũ khí sang Ankara và thậm chí cấm hỗ trợ cho Đảng Công nhân người Kurd (PKK) và các nhóm người Kurd bị Ankara coi là khủng bố.

Các nhà lập pháp Hungary lần đầu tiên bỏ phiếu về tư cách thành viên NATO của Thụy Điển vào năm ngoái nhưng quá trình này đã nhiều lần bị tạm hoãn do vấp phải sự phản đối của đảng Fidesz cầm quyền. Cuộc bỏ phiếu gần đây nhất được tổ chức vào tháng 7/2023 nhưng thất bại khi thiếu đi sự ủng hộ của các nghị sĩ thuộc đảng Fidesz.

Trước đó, ngày 25/10, một trợ lý của Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết Budapest mong muốn xây dựng một “mối quan hệ tốt đẹp, bình thường với Thụy Điển” nhưng cũng nhắc lại một số điều kiện của nước này chưa được Stockholm đáp ứng.

Thụy Điển và Phần Lan đều nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5/2022, từ bỏ thế trung lập hàng chục năm sau khi Nga bắt đầu hoạt động quân sự ở Ukraine. Phần Lan đã nhận được sự chấp thuận của Thổ Nhĩ Kỳ vào đầu năm nay sau những nhượng bộ về mặt pháp lý và chính trị tương tự như những yêu cầu của Thụy Điển và chính thức gia nhập NATO vào tháng 4/2023. Trong khi đó, Hungary đã phê chuẩn đơn xin gia nhập của Phần Lan vào tháng 3/2023 nhưng đã hoãn lại yêu cầu của Thụy Điển.

Trà Khánh(Nguồn: russian.rt.com)
Bình luận
vtcnews.vn