Phu nhân Thủ tướng Việt Nam và Malaysia thăm Làng trẻ em SOS Hà Nội

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 21/07/2023 20:26:05 +07:00

Phu nhân Thủ tướng Malaysia, bà Dato’ Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail bày tỏ ấn tượng khi đã có 400 em trưởng thành từ Làng trẻ em SOS.

Chiều 21/7, Phu nhân Thủ tướng Việt Nam, bà Lê Thị Bích Trân và Phu nhân Thủ tướng Malaysia, bà Dato’ Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail đã tới thăm Làng Trẻ em SOS Hà Nội (Cầu Giấy, Hà Nội).

Cùng tham dự có Phu nhân Bộ trưởng Ngoại giao Malaysia.

Phu nhân Thủ tướng Việt Nam và Malaysia thăm Làng trẻ em SOS Hà Nội - 1

Phu nhân Thủ tướng Việt Nam, bà Lê Thị Bích Trân cùng Phu nhân Thủ tướng Malaysia, bà Dato’ Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail thăm hỏi và động viên các trẻ em tại Làng Trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Ba phu nhân đã gửi lời chào cùng những tình cảm thân thương nhất đến những trẻ em, thầy cô và cán bộ, công nhân viên chức của Làng Trẻ em SOS Hà Nội. Buổi giao lưu với các em nhỏ diễn ra ấm áp, thân tình.

Làng Trẻ em SOS Hà Nội được thành lập năm 1988 và đến tháng 1/1990 chính thức đi vào hoạt động với chức năng, nhiệm vụ chính là tiếp nhận, chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, trẻ em bị bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo mô hình gia đình thay thế.

Được sự quan tâm của Chính phủ và chính quyền các cấp, các làng trẻ em SOS địa phương đã lần lượt ra đời. Trong các ngôi làng đó là những gia đình SOS luôn tràn ngập tiếng cười với tình yêu thương của các mẹ và sự sẻ chia của các anh, chị, em.

Phu nhân Thủ tướng Việt Nam và Malaysia thăm Làng trẻ em SOS Hà Nội - 2

Hai phu nhân giao lưu với các em nhỏ tại Làng Trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN) 

Sau hơn 30 năm hoạt động, Làng Trẻ em SOS Hà Nội đã chăm sóc và nuôi dưỡng được gần 600 lượt trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trong đó gần 400 em đã trưởng thành có cuộc sống tự lập, nhiều em đã có gia đình riêng hạnh phúc. Hiện tại Làng đang trực tiếp chăm sóc và nuôi dưỡng hơn 200 trẻ em.

Tại cuộc gặp, Phu nhân Thủ tướng Việt Nam mong muốn các cán bộ, nhân viên của Làng tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc và nuôi dưỡng trẻ em bị bỏ rơi, trẻ mồ côi không nơi nương tựa và trẻ có hoàn cảnh đặc biệt.

Bên cạnh việc chăm sóc về vật chất, cần hết sức quan tâm việc quan tâm, chăm sóc về tinh thần.

Phu nhân Thủ tướng Việt Nam và Malaysia thăm Làng trẻ em SOS Hà Nội - 3

Phu nhân Thủ tướng Malaysia, bà Dato’ Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN) 

Phu nhân Lê Thị Bích Trân đã ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ tâm tư, tình cảm với các bà mẹ, bà dì, cán bộ, nhân viên, giáo viên và cùng Phu nhân Thủ tướng Malaysia tặng những phần quà ý nghĩa cho các em nhỏ.

Phu nhân Thủ tướng Malaysia, bà Dato’ Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail bày tỏ ấn tượng khi đã có 400 em trưởng thành từ Làng trẻ em SOS và có những thành công trong cuộc sống.

Phu nhân Thủ tướng Việt Nam và Malaysia thăm Làng trẻ em SOS Hà Nội - 4

Phu nhân Thủ tướng Việt Nam, bà Lê Thị Bích Trân và Phu nhân Thủ tướng Malaysia, bà Dato’ Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail tặng quà các em nhỏ và cán bộ, nhân viên Làng Trẻ em SOS Hà Nội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN) 

Nhắn nhủ với 200 em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây, Phu nhân Thủ tướng Malaysia tâm sự: "Trong cuộc sống các em có thể gặp khó khăn của riêng mình, nhưng hãy tin rằng các em có môi trường để học tập, có mái nhà để được chăm sóc. Cho nên các em phải học tập chăm chỉ, có bản lĩnh và tự tin vào bản thân."

Bà Dato’ Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail nhấn mạnh, đã trải qua những cuộc chiến tranh, đất nước, con người Việt Nam luôn vươn lên mạnh mẽ.

Phu nhân Thủ tướng Việt Nam và Malaysia thăm Làng trẻ em SOS Hà Nội - 5

Phu nhân Thủ tướng Việt Nam, bà Lê Thị Bích Trân cùng Phu nhân Thủ tướng Malaysia, bà Dato’ Seri Dr. Wan Azizah binti Dr. Wan Ismail thăm một gia đình tại Làng Trẻ em SOS Hà Nội.(Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN) 

Bà gửi gắm đến các em nhỏ hãy tiếp tục đóng góp, tiếp tục phát huy truyền thống của cha ông Việt Nam, "vì Việt Nam là đất nước được biết đến có tinh thần tự lực, tự cường rất cao."

Chuyến thăm của các phu nhân đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc và là nguồn động viên quý báu để các mẹ, các dì, các cán bộ, nhân viên, giáo viên Làng Trẻ em SOS phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

(Nguồn: vietnamplus)
Bình luận
vtcnews.vn