Phần Lan đóng phần lớn cửa khẩu biên giới với Nga

Thời sự quốc tếThứ Năm, 23/11/2023 11:19:21 +07:00
(VTC News) -

Theo Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo, Helsinki sẽ đóng phần lớn cửa khẩu biên giới với Nga vào 0h 24/11 nhằm ngăn dòng người tị nạn đến quốc gia này.

Reuters dẫn tuyên bố của Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo, ngày 22/11, cho biết nước này sẽ đóng cửa toàn bộ cửa khẩu biên giới với Nga từ 0h 24/11, ngoại trừ cửa khẩu Raja-Jooseppi ở vùng cực bắc gần với Bắc Cực.

Tất cả các cửa khẩu khác cũng sẽ bị đóng cửa cho đến ngày 23/12.

Lý do cho quyết định này được Thủ tướng Orpo đưa ra là nhằm ngăn chặn dòng người di cư từ Nga đổ vào Phần Lan.

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo trong cuộc họp báo hôm 22/12. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo trong cuộc họp báo hôm 22/12. (Ảnh: Reuters)

Reuters dẫn lời ông Orpo lưu ý thêm, Chính phủ Phần Lan sẽ tìm cách sửa đổi luật ngăn chặn việc đóng cửa toàn bộ biên giới.

Kể từ đầu tháng 11, hơn 600 người di cư không có giấy tờ thông hành hợp lệ của Liên minh châu Âu (EU) đã đến Phần Lan qua Nga, khiến Helsinki phải đóng cửa một số cửa khẩu và cáo buộc Moskva tiếp nhận người di cư. Tuy nhiên Điện Kremlin phủ nhận cáo buộc.

Theo cơ quan di trú Phần Lan, những người xin tị nạn đến từ nhiều quốc gia bao gồm Yemen, Afghanistan, Kenya, Maroc, Pakistan, Somalia và Syria.

Một phát ngôn viên cơ quan di trú Phần Lan cho biết, cơ quan biên giới Liên minh châu Âu Frontex có kế hoạch triển khai lực lượng và thiết bị tới Phần Lan ngay trong tuần tới để đáp ứng yêu cầu giúp đỡ từ Helsinki.

Theo Ủy viên di cư EU Ylva Johansson, Phần Lan đã yêu cầu 60 sĩ quan Frontex đến hỗ trợ trong số đó có 10 người đã được triển khai tới biên giới giáp với Nga.

Trước đó cùng ngày, Estonia đã cáo buộc Nga tham gia vào "một hoạt động tấn công hỗn hợp" nhằm đưa người di cư đến biên giới nước này, sau khi 75 người di cư - chủ yếu từ Somalia và Syria vượt biên trái phép vào từ Nga.

Quốc gia vùng Baltic này cũng nói họ đã chuẩn bị đóng cửa các cửa khẩu biên giới nếu áp lực di cư từ Nga tăng lên và xử lý người di cư nếu họ cố gắng vượt biên trái phép.

Lực lượng biên phòng Phần Lan thông tin, các cuộc nhập cảnh trái phép vẫn tiếp tục diễn ra tại một số cửa khẩu biên giới giáp với Nga và có dấu hiệu lan rộng ra các khu vực ở phía bắc nước này.

Phần Lan cho biết Nga đã cho phép người di cư đi bộ qua hai điểm cửa khẩu bất chấp thỏa thuận rằng họ chỉ được phép đi qua bằng ô tô.

Tuy nhiên, hồi đầu tuần này, Điện Kremlin thông báo đã gửi công hàm phản đối chính thức về việc Phần Lan đóng cửa một phần biên giới và coi động thái phản ánh lập trường chống Nga.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 22/11 tuyên bố, Helsinki đưa ra quyết định về tình hình biên giới "mà không tham khảo ý kiến của lực lượng biên phòng Nga hoặc liên lạc với Moskva thông qua bất kỳ kênh nào". Bà Zakharova nhấn mạnh, Moskva sẵn sàng đối thoại với Helsinki nhằm giải quyết vấn đề.

Trà Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn