Phần Lan bất ngờ lên kế hoạch xây dựng 300 trường bắn mới

Thời sự quốc tếThứ Tư, 21/02/2024 15:21:04 +07:00
(VTC News) -

Phần Lan có kế hoạch mở loạt trường bắn mới do nhu cầu tăng lên sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đài truyền hình Phần Lan Yle cho hay, người Phần Lan ngày càng quan tâm hơn đến quốc phòng kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát. Theo đó, số ngày huấn luyện của những người đam mê quốc phòng tăng gấp đôi kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự ở quốc gia láng giềng. Nhiều người Phần Lan cũng đã nộp đơn xin giấy phép sử dụng súng.

Theo đài Yle, các trường bắn hiện tại chủ yếu phục vụ cho đối tượng như thợ săn và cảnh sát nên nước này cần có thêm nhiều cơ sở, trường bắn mới, chất lượng tốt hơn để đáp ứng nhu cầu sử dụng súng nhiều hơn tại Phần Lan.

Phần Lan sẽ xây loạt trường bắn mới do nhu cầu sử dụng súng đạn tăng vọt. (Ảnh: Getty)

Phần Lan sẽ xây loạt trường bắn mới do nhu cầu sử dụng súng đạn tăng vọt. (Ảnh: Getty)

Hiện có khoảng 670 trường bắn dành cho dân thường ở Phần Lan - giảm từ mức hơn 2.000 trước năm 2000. Chính phủ Phần Lan có kế hoạch tăng con số này lên khoảng 1.000 vào năm 2030.

Ông Jukka Kopra, nghị sĩ đảng Liên minh Quốc gia và chủ tịch ủy ban quốc phòng Phần Lan, nói rằng người Phần Lan sẽ không cần phải đi xa chỉ để tập bắn. Ông biết việc tập bắn súng sẽ dễ dàng như đối với bóng đá hoặc khúc côn cầu trên băng trong thời gian tới.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Phần Lan có kế hoạch "bảo vệ các hoạt động tại các trường bắn của Phần Lan và thúc đẩy việc thành lập các trường bắn mới".

Phần Lan - quốc gia có chung đường biên giới dài 1.340 km với Nga, gia nhập NATO vào tháng 4 năm ngoái trong bối cảnh lo ngại về an ninh quốc gia sau khi Moskva phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022.

Mối quan hệ của Phần Lan với Nga đã xấu đi đáng kể kể từ khi quốc gia Bắc Âu này gia nhập NATO. Phần Lan đóng cửa tất cả các cửa khẩu biên giới với Nga vào cuối năm ngoái trong bối cảnh số người xin tị nạn tăng vọt trong mùa đông lạnh giá.

Helsinki cáo buộc Moskva cố tình đưa người di cư đến biên giới để trừng phạt Phần Lan vì đã hợp tác với Mỹ. Tuy nhiên, điện Kremlin bác cáo buộc của Phần Lan.

Kông Anh(Nguồn: Business Insider )
Bình luận
vtcnews.vn