Ông Zelensky cảnh báo đáp trả nếu Nga phát động chiến dịch dội bom mùa đông

Thời sự quốc tếThứ Năm, 26/10/2023 06:17:01 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết Ukraine sẽ tấn công đáp trả Nga nếu Moskva tiến hành chiến dịch trên không nhằm làm tê liệt lưới điện nước này.

“Chúng tôi đang chuẩn bị đối phó với các cuộc tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Năm nay, chúng tôi sẽ không chỉ tự vệ mà còn sẽ đáp trả”, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 25/10.

Ukraine lo ngại Nga có kế hoạch ném bom cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của nước này. Hàng triệu người Ukraine phải đối mặt với tình trạng mất điện trên diện rộng vào mùa đông năm ngoái khi Nga tấn công các cơ sở điện bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. (Ảnh: Reuters)

Nga liên tục tiến hành các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào các mục tiêu của Ukraine bằng cách sử dụng máy bay ném bom chiến lược và tàu chiến vào mùa đông năm ngoái. Thời điểm đó, Kiev chưa có tên lửa tầm xa để đáp trả.

Tuy nhiên, Ukraine đã tăng cường khả năng tấn công tầm xa của nước này băng cách đẩy mạnh sản xuất máy bay không người lái, đồng thời tiếp nhận các vũ khí của phương Tây như hệ thống tên lửa hành trình Storm Shadow và hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân (ATACMS).

Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công trong những tháng gần đây trên bán đảo Crimea. Kiev cũng đã sử dụng máy bay không người lái chứa đầy chất nổ để tấn công các tàu hải quân Nga trên biển.

Các quan chức Nga cũng cáo buộc Ukraine trong tháng qua tấn công một trạm biến áp điện và cơ sở hạ tầng năng lượng, gây ra tình trạng cắt điện ở các khu vực phía Tây nước Nga giáp Ukraine.

Tuần trước, Ukraine cho biết lần đầu tiên sử dụng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp, gây thiệt hại nặng nề cho 2 sân bay ở khu vực do Nga kiểm soát.

Ông Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine hiện đã được trang bị tốt hơn để đáp trả các cuộc tấn công của Nga. "Nga hiểu rõ điều này. Ban đầu, Nga đưa hạm đội của mình ra khỏi Crimea, giờ đây họ đang di dời lực lượng hàng không ra xa biên giới Ukraine", ông nói.

Xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, chưa có hồi kết, hai bên vẫn tung các đòn đáp trả lẫn nhau thời gian gần đây. Nhiều đề xuất hoà bình cho xung đột được đưa ra song chưa mang lại kết quả do khác biệt về quan điểm giữa hai bên.

Phương Tây liên tục bơm vũ khí cho Ukraine đối đầu Nga. Moskva cho rằng, quyết định cung cấp vũ khí hạng nặng cho Ukraine của Mỹ và các nước NATO khiến cho đàm phán giữa Nga và Ukraine trở nên “vô nghĩa”.

Nga nhiều lần cáo buộc Mỹ và đồng minh cố tình tìm cách kéo dài cuộc xung đột, cảnh báo phương Tây không cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng thời nhấn mạnh điều này sẽ chỉ làm leo thang xung đột và gây thương vong không đáng có mà không thay đổi được cục diện chiến sự.

Kông Anh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn