Ông Kim Jong-un giám sát tập trận 'siêu hỏa tiễn'

Thời sự quốc tếThứ Ba, 19/03/2024 14:44:57 +07:00
(VTC News) -

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát cuộc tập trận của quân đội nước này với các bệ phóng tên lửa đa năng "siêu lớn".

Hãng thông tấn trung ương của Triều Tiên (KCNA) thông tin ông Kim Jong-un đã trực tiếp chỉ đạo cuộc tập trận, nhằm kiểm tra "khả năng thực sự" của các bệ phóng tên lửa với đường kính nòng lên đến 600 mm.

Cuộc tập trận cũng tiến hành mô phỏng vụ nổ trên không của một quả đạn pháo từ bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn ở độ cao xác định trước so với mục tiêu.

Triều Tiên liên tục tập trận, thử nghiệm tên lửa thời gian gần đây. (Ảnh: KCNA)

Triều Tiên liên tục tập trận, thử nghiệm tên lửa thời gian gần đây. (Ảnh: KCNA)

Ông Kim Jong-un gọi các hệ thống này là "phương tiện tấn công cốt lõi" của quân đội, có vai trò quan trọng trong sự chuẩn bị chiến tranh của Triều Tiên.

Chứng kiến cuộc diễn tập, lãnh đạo Kim Jong-un dành lời khen cho quân đội nước này. Ông nhấn mạnh lực lượng pháo binh Triều Tiên đã thể hiện "tính cơ động cao, sức mạnh tấn công chính xác và mạnh mẽ" khi thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bất ngờ.

"Những quả đạn khổng lồ của bệ phóng tên lửa đa nòng siêu lớn được bắn ra từ nòng súng sắc nhọn như dung nham, bay tới mục tiêu với ngọn lửa tiêu diệt kẻ thù", KCNA trích dẫn báo cáo. 

Hôm 18/3, quân đội Hàn Quốc phát hiện Triều Tiên tiến hành phóng "nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn". Động thái diễn ra trong bối cảnh Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang thực hiện chuyến thăm thủ đô Hàn Quốc.

Theo hãng tin Yonhap, tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phóng từ các khu vực gần Bình Nhưỡng và bay khoảng 300km về phía vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. Giới chuyên gia cho rằng đó có thể là tên lửa bắn từ pháo phản lực siêu lớn KN-25.

Vũ khí này có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa tới 400km, tầm bắn của KN-25 thậm chí lớn hơn nhiều loại tên lửa đạn đạo. Hệ thống pháo phản lực KN-25 có thể tấn công mục tiêu quan trọng trên khắp lãnh thổ Hàn Quốc, nơi Mỹ duy trì hiện diện quân sự quy mô lớn với gần 30.000 quân.

Pháo phản lực phóng loạt siêu lớn của Triều Tiên được xếp vào loại tên lửa tầm ngắn, có thể đặt toàn bộ lãnh thổ Hàn Quốc trong tầm bắn. Triều Tiên tuyên bố có thể gắn đầu đạn hạt nhân chiến thuật lên vũ khí như vậy.

Kông Anh(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn