Nữ sinh mắc bệnh lậu sau tình một đêm

Giới tínhThứ Tư, 20/03/2024 14:14:25 +07:00
(VTC News) -

Quan hệ tình dục không an toàn với bạn nam quen trên ứng dụng hẹn hò, cô gái được chẩn đoán mắc bệnh lậu.

Cô gái 18 tuổi (lớp 12 tại Hà Nội) được mẹ đưa đến bệnh viện trong tình trạng tiểu buốt, tiểu rát. Qua thăm khám, bác sĩ xác định nữ sinh này mắc Chlamydia lậu - một bệnh do vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục phổ biến.

Theo ThS.BS Phạm Minh Ngọc, Phó giám đốc Trung tâm Y học Giới tính Hà Nội, khi đưa con đến khám, mẹ nữ sinh chỉ nghĩ con mắc bệnh viêm nhiễm vùng kín do vi khuẩn thông thường. Tuy nhiên, khi gặp riêng bác sĩ, cô gái thú nhận trước đó quan hệ tình dục không an toàn với một bạn nam quen trên ứng dụng hẹn hò. Cặp đôi làm “chuyện ấy” ngay lần đầu tiên gặp mặt, sau đó không liên hệ với nhau.

Bác sĩ Ngọc tư vấn cho người bệnh đến khám.

Bác sĩ Ngọc tư vấn cho người bệnh đến khám. 

Hai năm trở lại đây, lượng bạn trẻ đến thăm khám liên quan bệnh lý lây qua đường tình dục tăng gấp 3-4 lần so với trước đó, nhiều trường hợp đang là học sinh phổ thông.

“Trước đây người đi khám bệnh lây qua đường tình dục chủ yếu trên 40 tuổi. Hiện nay, người trẻ chiếm đến 1/3”, BS Ngọc nói.

Theo chuyên gia này, các ứng dụng hẹn hò với mục đích ban đầu là để gắn kết mọi người, nhất là trong thời đại bận rộn, nhưng bộ phận không nhỏ người trẻ dùng ứng dụng để tìm đối tác thỏa mãn hành vi tình dục của mình. Họ mặc định những mối quan hệ từ các ứng dụng hẹn hò không lâu dài, chỉ đơn giản là tình một đêm. 

Thực tế lâm sàng, nhiều nam giới mới 20 – 24 tuổi nhưng từng có 5 - 10 đối tác quen qua các ứng dụng hẹn hò trên mạng.

Hành vi tình dục không lành mạnh ở một bộ phận giới trẻ cũng xuất phát từ việc chính gia đình và nhà trường chưa quan tâm đến giáo dục giới tính cho con trẻ.

Bác sĩ Ngọc mong phụ huynh và nhà trường cần phối hợp để chủ động giáo dục cho các em. Độ tuổi dậy thì khiến tâm sinh lý thay đổi, nên lứa tuổi này rất cần sự quan tâm và chỉ dẫn từ người lớn trước những cám dỗ bên ngoài. 

Các vấn đề về giới tính cần được nhìn nhận nghiêm túc, cởi mở, chương trình học cần sát với thực tế nhằm trang bị đầy đủ kiến thức cho học sinh, thanh thiếu niên về cách đảm bảo sức khỏe sinh sản và phương pháp bảo vệ bản thân trước các bệnh tình dục. 

Bình luận
vtcnews.vn