Nữ quan tham Trung Quốc cãi không nhận hối lộ, được 'các bạn trai' tặng quà

Tư liệuChủ Nhật, 03/09/2023 08:00:00 +07:00
(VTC News) -

Đứng trước tòa, nữ quan tham Trung Quốc phủ nhận tội danh và cho rằng bản thân được các doanh nhân theo đuổi tặng quà chứ không nhận hối lộ.

Năm 2020, Kim Anh Lệ, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế quận Kim Sơn (thành phố Thượng Hải, Trung Quốc), bị điều tra với cáo buộc nhận hối lộ 5,38 triệu nhân dân tệ (khoảng 19 tỷ đồng) và bị kết án 10 năm tù.

Đáng chú ý, đến khi bị bắt Kim Anh Lệ vẫn ngây thơ cho rằng mình không phạm tội và số tiền trên chỉ là cách để những người "bạn trai" doanh nhân theo đuổi tặng quà, bày tỏ tình cảm.

Kim Anh Lệ, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế quận Kim Sơn, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Sina)

Kim Anh Lệ, cựu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế quận Kim Sơn, thành phố Thượng Hải, Trung Quốc. (Ảnh: Sina)

Kim Anh Lệ sinh năm 1981 ở huyện Liễu Hà (thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc), là người dân tộc Triều Tiên. Trái với quan niệm phụ nữ nội trợ, làm việc đồng áng của dân tộc địa phương, bố mẹ của Kim Anh Lệ hi vọng cô được học tập nhiều hơn để có được sự nghiệp và địa vị cao trong xã hội.

Không phụ lòng bố mẹ, Kim Anh Lệ đặc biệt chăm chỉ, luôn giành được số điểm cao trong học tập và sau khi tốt nghiệp cấp 3 đã thi đỗ vào khoa tiếng Nhật của một trường đại học danh tiếng ở thành phố Thượng Hải.

Khi có được nền tảng tiếng Nhật tương đối tốt, Kim Anh Lệ làm phiên dịch bán thời gian cho một công ty nước ngoài. Nhìn thấy những người xung quanh mặc đồ hiệu đắt tiền, nói những chuyện lớn lao, cô tỏ ra rất ghen tị.

Năm 2003, Kim Anh Lệ tốt nghiệp, song cô không muốn làm việc ngay vì cảm thấy công việc bình thường quá vất vả.

Theo gợi ý của bạn trai khi đó, cô tiếp tục theo học ngành luật và dự định trở thành một luật sư hoặc làm công việc phiên dịch. Tuy nhiên, bạn trai cho rằng với khả năng của cô hoàn toàn có thể thi đỗ trong kỳ thi tuyển công chức và thực sự Kim Anh Lệ đã thi đỗ, trở thành công chức quận Kim Sơn, thành phố Thượng Hải.

Là một nhân tài, ở tuổi 26, Kim Anh Lệ được tiến cử vào cơ quan Chính quyền nhân dân quân Kim Sơn, trở thành Uỷ viên Thường vụ Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Cô cũng kết hôn với người bạn trai đã đưa ra lời khuyên cho mình.

Tài năng và xinh đẹp, sự nghiệp của Kim Anh Lệ có thể nói như diều gặp gió. Cô được thăng chức làm Phó thị trưởng thị trấn Kim Sơn Vệ, tiếp đó được chuyển tới Ủy ban Kinh tế huyện Kim Sơn, rồi sau này trở thành phó giám đốc.

Sự nghiệp suôn sẻ nhưng hôn nhân của Kim Anh Lệ thì ngược lại. Trong khi người chồng cảm thấy đủ và muốn an phận thì Kim Anh Lệ muốn kiếm nhiều tiền hơn, thích khoác lên mình những bộ đồ hiệu, theo đuổi cuộc sống thượng lưu. Hai vợ chồng nảy sinh nhiều mâu thuẫn, cãi vã và cuối cùng đi đến hồi kết.

Cuộc hôn nhân đổ vỡ này không hề đánh thức được Kim Anh Lệ, trái lại càng khiến ham muốn tiền bạc và quyền lực của cô trở nên mạnh mẽ.

Năm 2016, khi còn giữ chức Phó chủ tịch thị trấn Kim Sơn Vệ, Kim Anh Lệ trong một chuyến công tác đã gặp ông chủ Hạ, một doanh nhân địa phương.

Trong hai năm, Hạ đã đưa cho Kim Anh Lệ hơn 4 triệu nhân dân tệ tiền mặt (hơn 13 tỷ đồng), cùng với đó là nhiều món đồ đắt tiền như đồng hồ, trang sức và túi da hàng hiệu trị giá gần 200.000 nhân dân tệ (khoảng 658 triệu đồng).

Trong cuộc "theo đuổi" của doanh nhân giàu có, Kim Anh Lệ ngày càng bị đồng tiền làm cho mờ mắt và mưu cầu chất lượng cuộc sống cao hơn. Nữ quan chức sống trong một khách sạn năm sao trong năm cô làm việc ở Ủy ban Kinh tế huyện Kim Sơn, ngoại trừ chi phí tháng đầu tiên, những tháng còn lại đều do Hạ chi trả.

Theo các nhà điều tra, thực tế giữa Kim Anh Lệ và Hạ không phải người yêu mà chỉ là mối quan hệ "tình - tiền". Hạ giúp Kim Anh Lệ có được cuộc sống xa hoa, đổi lại cô giúp Hạ xử lý những vấn đề gặp phải trong kinh doanh.

Năm 2018, Hạ tìm Kim Anh Lệ để lên kế hoạch trốn thuế. Theo đó, công ty của Hạ trước đấy đã nộp 10 triệu nhân dân tệ (khoảng 32,9 tỷ đồng) tiền thuế và bây giờ muốn lấy lại số tiền đó. Hạ hứa hẹn số tiền này sẽ chia cho cô một nửa nếu thành công.

Mặc dù Kim Anh Lệ dùng đủ mọi cách để vận động nhưng đơn xin hoàn thuế bị chính quyền từ chối vì không đáp ứng các tiêu chí.

Không lấy lại được 10 triệu nhân dân tệ, thái độ của Hạ đối với Kim Anh Lệ đã thay đổi 180 độ. Hạ không còn mua cho Kim Anh Lệ những món đồ xa xỉ nữa, điều này khiến cô vô cùng khó chịu. Thời điểm này Kim Anh Lệ lại mang thai đứa con của Hạ, khiến vị doanh nhân vô cùng lo lắng. Hạ chuyển cho cô 400.000 nhân dân tệ (khoảng 1,3 tỷ đồng) để phá thai và bồi bổ, sau đó chấm dứt mối quan hệ.

Sau khi mất đi doanh nhân họ Hạ, Kim Anh Lệ đã suy ngẫm về bản thân và cho rằng địa vị của mình chưa đủ cao nên. Năm 2019, Kim Anh Lệ trở thành Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế quận Kim Sơn, sau đó được hai doanh nhân họ Hồ và họ Tiền theo đuổi.

Hai doanh nhân này cũng rất hào phóng với Kim Anh Lệ, tặng cho cô những món quá đắt tiền, giúp sửa sang biệt thự và nhiều lần đi nước ngoài du lịch.

Những chiếc túi sách đắt tiền mà Kim Anh Lệ sở hữu. (Ảnh: Sohu)

Những chiếc túi sách đắt tiền mà Kim Anh Lệ sở hữu. (Ảnh: Sohu)

Cuộc sống xa hoa của Kim Anh Lệ không khỏi khiến người khác chú ý. Kim Anh Lệ bị Ủy ban kiểm tra kỷ luật quận Kim Sơn đưa vào diện điều tra vì nghi ngờ vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tháng 8/2020, các điều tra viên đã thu thập được tương đối đầy đủ bằng chứng phạm tội của Kim Anh Lệ.

Trong đó, Hạ đưa 4 triệu nhân dân tệ, Hồ đưa 960.000 nhân dân tệ (khoảng 3,1 tỷ đồng) và Tiền đưa 340.000 nhân dân tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng). Tổng cộng là 5,38 triệu nhân dân tệ.

Tuy nhiên, đến khi ra toà Kim Anh Lệ vẫn bất hợp tác và phủ nhận mọi hành vi phạm tội. Theo quan điểm của Kim, việc tặng quà của các doanh nhân cũng là một kiểu yêu và theo đuổi, cô cũng chỉ nhận quà từ những người "bạn trai" của mình.

"Tôi đang hẹn hò, bạn trai tôi không thể mua đồ, tặng quà cho tôi sao? Tại sao lại bắt tôi?", Kim Anh Lệ biện hộ.

Các nhà điều tra xác định Kim Anh Lệ và 3 doanh nhân có "giao dịch tình - tiền ở những nơi kín đáo", không phải là quan hệ yêu đương đơn thuần. Điều tra viên nhấn mạnh Kim Anh Lệ là người có học vấn cao, hiểu rõ về luật, nhận thức rõ được hành vi phạm tội và những lời biện hộ trên chỉ là để rũ bỏ trách nhiệm.

Kim Anh Lệ bị kết án 10 năm tù vì hành vi nhận hội lộ và bắt đầu thụ án từ năm 2021. Đến khi đứng sau song sắt, Kim mới thực sự tỉnh ngộ. "Họ (các doanh nhân) đã đầu tư chính trị bằng tình cảm, họ không coi trọng tôi mà chỉ nhắm vào địa vị và quyền lợi tôi có", Kim Anh Lệ nói.

Hoa Vũ(Nguồn: Sina)
Bình luận
vtcnews.vn