Hoa hậu

Những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023

Thứ Tư, 25/10/2023 14:44:42 +07:00

(VTC News) - Lê Hoàng Phương cùng loạt mỹ nhân từ Colombia, Peru, Mỹ, Hà Lan, Myanmar… nằm trong nhóm ứng viên sáng giá nhất giành vương miện Miss Grand International 2023.

Những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023 - 1
Những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023 - 2

Sau hơn 3 tuần tranh tài tại Việt Nam, Miss Grand International 2023 (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2023) đã đi đến chặng cuối với đêm chung kết diễn ra ở TP.HCM vào tối 25/10. Đại diện Peru - Luciana Fuster đang là người đẹp được dự đoán có khả năng chiến thắng. Cô là ca sĩ, diễn viên, MC nổi tiếng tại Peru, sở hữu trang cá nhân với 4,5 triệu người theo dõi. Người đẹp gây ấn tượng qua các vòng thi với gương mặt ngọt ngào, hình thể quyến rũ và kỹ năng sân khấu tốt. Kỹ năng giao tiếp, tiếng Anh trôi chảy cũng là lợi thế lớn của người đẹp này trong cuộc thi. 

Những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023 - 3
Những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023 - 4

Với màn thể hiện xuất thần trong đêm bán kết, Maria Alejandra Lopez đến từ Colombia đang được nhiều khán giả đặt kỳ vọng sẽ đăng quang. Cô sinh năm 1994, gây ấn tượng với gương mặt sắc nét, thần thái cuốn hút cùng vóc dáng khỏe khoắn, nóng bỏng đậm chất Latin. Người đẹp cao 1,76m, sở hữu số đo hình thể 90-64-95, từng tham gia nhiều cuộc thi nhan sắc tại quê nhà. Maria Alejandra Lopez học ngành kỹ thuật nông nghiệp, nói được ba ngôn ngữ: tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Pháp. 

Những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023 - 5
Những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023 - 6

Với gương mặt xinh đẹp như "búp bê sống", đại diện Cộng hòa Czech Sophia Maria Osako được đánh giá chắc suất vào top 5. Là người mẫu chuyên nghiệp, Sophia ghi điểm với những màn catwalk quyến rũ và khả năng làm chủ sân khấu. Sophia thừa hưởng nhan sắc từ mẹ - một người mẫu kiêm nhà thiết kế thời trang ở Cộng hòa Czech và tài năng ca hát từ người cha Nhật Bản. 

Những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023 - 7
Những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023 - 8

Nét đẹp khoẻ khoắn của Sthephanie Miranda - đại diện Mỹ cũng đang được đánh giá rất cao. Người đẹp 29 tuổi đã tốt nghiệp ngành báo chí - truyền thông tại xứ cờ hoa. Sthephanie Miranda đang là một doanh nhân, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô được Global Beauties xếp thứ 4 trong bảng dự đoán trước thềm chung kết trong khi nhiều fan sắc đẹp tin rằng Miranda sẽ còn tiến xa hơn thế trong đêm thi cuối.

Những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023 - 9
Những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023 - 10

Melissa Bottema từ Hà Lan là nhân tố có thể gây bất ngờ tại đêm chung kết. Cô 23 tuổi, cao 1,76m, là người mẫu và huấn luyện viên thể dục. Tại cuộc thi lần này, đại diện Hà Lan bật lên sau vòng thi áo tắm và toả sáng tại đêm bán kết. Cô cũng từng được chuyên trang sắc đẹp Global Beauties dự đoán chiến thắng trước đó. 

Những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023 - 11
Những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023 - 12

Nikki De Moura từ Philippines là nhan sắc đáng chú ý trước thềm chung kết Miss Grand International 2023. Người đẹp 19 tuổi gây ấn tượng bởi vẻ đẹp lai khỏe khoắn, sắc sảo và đầy gợi cảm nhờ mang hai dòng máu Brazil - Philippines. Cô cao 1,7m, ghi điểm bởi thần thái rạng rỡ, cuốn hút cùng những màn trình diễn gợi cảm, tràn đầy năng lượng. 

Những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023 - 13
Những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023 - 14

Người đẹp Myanmar - Ni Ni Lin Eain cũng liên tục nằm trong nhóm thí sinh hàng đầu tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm nay. Thậm chí, trong bảng dự đoán đầu tiên được Missosology đăng tải, chuyên trang sắc đẹp này còn đặt niềm tin người đẹp 22 tuổi sẽ đăng quang. Ni Ni Lin Eain có lượng fan hùng hậu ủng hộ trong quá trình “chinh chiến” ở Việt Nam. Cô sở hữu vẻ đẹp cuốn hút, thân hình gợi cảm với số đo ba vòng 83-64-95 nhưng chiều cao hạn chế khi chỉ có 1m69.

Những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023 - 15
Những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023 - 16

Là thí sinh có phong cách gợi cảm, Aoom Thaweepon Phingchamrat - đại diện Thái Lan cũng nhận được sự yêu thích lớn từ người hâm mộ. Cô từng chinh chiến sắc đẹp nhiều lần trước khi đại diện Thái Lan tại Miss Grand International. Điểm mạnh của người đẹp là năng lượng dồi dào, kỹ năng sân khấu tự tin. Tuy nhiên, cô gặp hạn chế vấn đề giao tiếp bằng tiếng Anh.

Những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023 - 17
Những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023 - 18

Ritassya Wellgreat - mỹ nhân đến từ Indonesia cũng là một trong những ứng viên “nặng ký” ở cuộc đua giành vương miện năm nay. Người đẹp 22 tuổi liên tục được dự đoán trong những top cao ở các chuyên trang sắc đẹp. Cô cao 1,75m, gây ấn tượng bởi nhan sắc hiện đại, vóc dáng mảnh mai. 

Những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023 - 19
Những ứng viên sáng giá cho vương miện Hoa hậu Hoà bình quốc tế 2023 - 20

Lê Hoàng Phương nhận được sự yêu mến và đánh giá cao từ các thí sinh trong cuộc thi. Cô cũng như những chuyên gia sắc đẹp nổi tiếng dự đoán vào top 5 chung cuộc. Đại diện nước chủ nhà thuộc nhóm thí sinh có hình thể gợi cảm với chiều cao 1,76 m, số đo 88-63-99 cm. Hoàng Phương cũng đang cạnh tranh cùng người đẹp Myanmar ở hạng mục Country's Power Of The Year để giành vé vào top 20 chung cuộc. Cô cũng đang nằm trong nhóm thí sinh dẫn đầu trong cuộc bình chọn Popular Vote với cơ hội tiến thẳng vào top 10. Ngoài ra, cô cũng thể hiện tinh thần thân thiện, hiếu khách của đại diện chủ nhà khi ra sức giúp đỡ bạn cùng thi, quảng bá văn hoá Việt Nam đến bạn bè quốc tế. 

Ngọc Thanh
Bình luận
vtcnews.vn