Lê Hoàng Phương gây ấn tượng khi ăn tối cùng Chủ tịch Miss Grand International

Hoa hậuThứ Năm, 05/10/2023 11:52:24 +07:00
(VTC News) -

Là một trong 5 thí sinh dự bữa tối cùng Chủ tịch và Ban tổ chức Miss Grand International, Lê Hoàng Phương - đại diện Việt Nam - gây ấn tượng mạnh.

Miss Grand International 2023 vừa công bố 5 người đẹp gồm Việt Nam, Myanmar, Colombia, Brazil và Indonesia giành chiến thắng ở phần bình chọn. Với kết quả này, 5 người đẹp có cơ hội dùng bữa tối cùng Chủ tịch Miss Grand International. 

Mở đầu bữa ăn, 5 người đẹp giới thiệu và gửi lời cảm ơn đến khán giả đã bình chọn để họ có cơ hội tham dự sự kiện đặc biệt này. Miss Grand Indonesia - một người mẫu chuyên nghiệp - cô cho biết đây là lần thứ hai cô đến Việt Nam và mong chờ khám phá thêm nhiều điều về văn hóa nơi đây.  Miss Grand Brazil gửi lời chào đến khán giả bằng tiếng mẹ đẻ.

Đại diện Colombia hiện là kỹ sư, đồng thời là người mẫu chuyên nghiệp. Miss Grand Myanmar là kiến trúc sư, người mẫu.

Hoa hậu Lê Hoàng Phương - đại diện Việt Nam - có phần giới thiệu bằng tiếng Anh trôi chảy. Cô cho biết bản thân là người mẫu, CEO công ty kiến trúc và sẽ học thạc sỹ sau khi kết thúc cuộc thi. 

5 thí sinh được chọn ăn tối cùng Chủ tịch Miss Grand International.

5 thí sinh được chọn ăn tối cùng Chủ tịch Miss Grand International. 

Lê Hoàng Phương khiến các khách mời trên bàn ăn thích thú khi quảng bá về quê hương mình - nước chủ nhà của Miss Grand International năm nay. Cô nói, phong cảnh, văn hóa và con người sẽ là những điều về Việt Nam khiến bạn bè quốc tế ấn tượng. Người đẹp cũng giới thiệu danh sách dài món ăn phải thử khi đến Việt Nam như bánh canh, bánh mỳ, bún bò, bún riêu, bánh lọc… 

Các người đẹp bày tỏ niềm yêu thích với nhiều món ăn đậm chất Việt Nam như cơm ăn với cá kho quẹt, đậu hũ sốt cà chua, canh… Nhiều thí sinh gặp khó khăn khi cầm đũa để dùng thức ăn nhưng vẫn rất cố gắng để hòa nhập với văn hóa Việt. 

Lê Hoàng Phương đang tạo được ấn tượng ngay từ những ngày đầu nhập cuộc.

Lê Hoàng Phương đang tạo được ấn tượng ngay từ những ngày đầu nhập cuộc.

Còn Chủ tịch Miss Grand International nói về lý do khiến cuộc thi này trở thành một trong những đấu trường nhan sắc lớn dù chỉ có 11 năm tuổi đời. Ông lấy ví dụ về Lisa của nhóm nhạc BlackPink: “Giống với Lisa, kinh nghiệm của cô ấy chỉ khoảng 5 - 6 năm nhưng đã trở nên rất thành công như Whitney Houston. Số năm kinh nghiệm không phải là điều quan trọng, nhưng chúng ta phải biết đâu là mục tiêu cần hướng đến. Nếu bạn cứ tiếp tục làm những việc cũ, không tiến lên, không chia sẻ thì không có gì khác cả".

Ông Nawat cho biết, cuộc thi năm nay bổ sung phần thi ca hát là vì thành công trước đây của Engfa - Á hậu 1 Miss Grand International 2022. Người đẹp này từng nhận về ý kiến trái chiều về nhan sắc nhưng lại ghi dấu ấn với tài năng âm nhạc của mình. 

Ngọc Thanh
Bình luận
vtcnews.vn