Nga sơ tán hơn 1.600 người khu vực nhà máy hạt nhân Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Hai, 08/05/2023 10:59:34 +07:00
(VTC News) -

Nga sơ tán hơn 1.600 người khỏi thị trấn nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia khi Ukraine dự kiến chuẩn bị cho cuộc phản công.

Hôm 7/5, Yevgeny Balitsky, quan chức do Nga bổ nhiệm tại vùng Zaporizhzhia ở phía nam Ukraine cho biết 1.679 người, trong đó có 660 trẻ em, đã được sơ tán khỏi các khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (hiện do Nga kiểm soát),

Trước đó, người đứng đầu cơ quan giám sát năng lượng hạt nhân của Liên hợp quốc cảnh báo tình hình xung quanh nhà máy đã trở nên "nguy hiểm". Ukraine dự kiến ​​​​sẽ sớm bắt đầu một cuộc phản công được dự đoán trước để giành lại lãnh thổ do Nga kiểm soát, bao gồm cả ở khu vực Zaporizhzhia.

Nga sơ tán hơn 1.600 người khu vực nhà máy hạt nhân Ukraine - 1

Nga sơ tán hơn 1.679 người gần nhà máy hạt nhân Ukraine. (Ảnh: AP)

“Những người di tản đã được đưa vào trung tâm lưu trú tạm thời dành cho cư dân của các vùng lãnh thổ tiền tuyến của vùng Zaporizhzhia ở Berdiansk”, Yevgeny Balitsky, do Nga bổ nhiệm tại vùng Zaporizhzhia cho biết.

Berdiansk là thành phố cảng phía đông nam Ukraine trên bờ biển Azov. Nga kiểm soát thành phố này kể từ những ngày đầu chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Trong bản cập nhật sáng 7/5, bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết các lực lượng Nga đang sơ tán những người mang hộ chiếu Nga tại địa phương.

Rafael Grossi, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), kêu gọi thực thi các biện pháp đảm bảo hoạt động an toàn của nhà máy hạt nhân lớn nhất châu Âu khi các cuộc sơ tán vẫn tiếp diễn.

“Tình hình chung ở khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia ngày càng trở nên khó lường và nguy hiểm. Tôi lo ngại về những rủi ro an ninh và an toàn hạt nhân rất thực tế mà nhà máy phải đối mặt. Chúng ta phải hành động ngay bây giờ để ngăn chặn nguy cơ xảy ra tai nạn hạt nhân nghiêm trọng và những hậu quả liên quan của nó đối với người dân và môi trường", ông Rafael Grossi nói.

Cả Nga và Ukraine nhiều lần cáo buộc nhau pháo kích vào nhà máy hạt nhân Zaporizhzhia. Các lực lượng Nga kiểm soát nhà máy Zaporizhzhia vài ngày sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ra lệnh phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine vào tháng 2/2022. Các cuộc đọ súng thường xuyên xảy ra gần cơ sở này.

Kông Anh(Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn