Nga nói Ukraine mất gần nửa triệu binh sĩ

Thời sự quốc tếThứ Tư, 24/04/2024 06:17:57 +07:00
(VTC News) -

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định Ukraine mất gần nửa triệu binh sĩ kể từ khi Moskva bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào đầu năm 2022.

“Tổn thất của lực lượng vũ trang Ukraine lên tới gần nửa triệu quân kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022 cho đến nay”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết.

Theo ông Shoigu, Ukraine đã không đạt được mục tiêu trong cuộc phản công được các thành viên NATO hậu thuẫn: “Lực lượng của chúng tôi đã phá vỡ tính ưu việt của vũ khí phương Tây”.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: Sputnik)

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu. (Ảnh: Sputnik)

Thời gian tới, quân đội Nga dự định sẽ thực hiện nhiều cuộc tấn công vào trung tâm hậu cần và cơ sở lưu trữ vũ khí của Ukraine.

Ông Shoigu thông tin phần lớn gói hỗ trợ trị giá gần 61 tỷ USD do Mỹ phân bổ cho Ukraine sẽ quay lại tài trợ cho ngành công nghiệp quân sự của Mỹ. 

"Washington dự định phân bổ gần 61 tỷ USD cho chính quyền Kiev để ngăn chặn sự sụp đổ của lực lượng vũ trang Ukraine. Phần lớn số tiền phân bổ sẽ chính là những khoản tài trợ ngược lại cho ngành công nghiệp quân sự của Mỹ", ông Shoigu nói.  

Ngành công nghiệp quân sự Nga sẽ tiếp tục tăng cường sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự trước mối mối đe dọa từ Mỹ và đồng minh. 

"Năm nay, quân đội Nga sẽ nhận hệ thống tên lửa phòng không S-500 thế hệ mới với hai phiên bản: hệ thống tên lửa phòng không tầm xa và hệ thống phòng thủ tên lửa S-400, S-300V4, Buk-M3, hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2U và các trạm radar thế hệ mới”, ông Shoigu tiết lộ.

NATO đã triển khai tới 33.000 quân nhân, khoảng 300 xe tăng và hơn 800 loại xe bọc thép khác gần biên giới Nga. Ông Shoigu nói, các cuộc tập trận gần đây của NATO với sự tham gia của 90.000 quân là hành động khiêu khích, gây hấn của NATO với Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga cũng cho rằng liên minh quân sự này đang cố gắng tăng cường hoạt động ở Bắc Cực, trong khi việc Thụy Điển gia nhập NATO đã làm gia tăng căng thẳng.

“Việc Thụy Điển gia nhập NATO vào đầu tháng 3 đã làm gia tăng căng thẳng quân sự và chính trị ở các hướng chiến lược phía Tây, Tây Bắc”, ông Shoigu cho hay.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)
Bình luận
vtcnews.vn