Nga: Hồ sơ Lầu Năm Góc bị rò rỉ có thể là hoạt động 'lừa bịp'

Thời sự quốc tếThứ Năm, 13/04/2023 06:43:46 +07:00
(VTC News) -

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov cho rằng vụ rò rỉ tài liệu của Lầu Năm Góc có thể là một phần trong chiến dịch của Washington nhằm đánh lừa Moskva.

“Mỹ là một bên trong cuộc xung đột ở Ukraine và về cơ bản đang tiến hành cuộc chiến hỗn hợp chống lại chúng tôi. Những thủ đoạn như vậy nhằm đánh lừa Nga. Tôi cho rằng kịch bản đó là hoàn toàn có thể", Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov nói hôm 12/4.

Theo quan chức ngoại giao Nga, các tài liệu mật xác thực đã bị rò rỉ trong quá khứ. 

Nga: Hồ sơ Lầu Năm Góc bị rò rỉ có thể là hoạt động 'lừa bịp' - 1

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov. (Ảnh: Sputnik)

Hôm 11/4, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói Chính phủ Mỹ đánh giá nghiêm túc vụ rò rỉ tài liệu và sẽ “lật tung mọi tảng đá” trong quá trình điều tra về cách thức các tài liệu mật được đưa lên mạng.

Các tài liệu được tiết lộ bao gồm tóm tắt tin tình báo về các quốc gia khác nhau, cũng như báo cáo hàng ngày về việc bố trí các đơn vị quân đội Ukraine và lịch trình huấn luyện quân đội của Kiev ở nước ngoài.

Tài liệu cũng hé lộ việc Washington đang theo dõi Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky, cũng như chi tiết mới về sự cố tháng 9/2022 liên quan đến máy bay chiến đấu của Anh và Nga trên biển Đen.

Lầu Năm Góc xác nhận rằng ít nhất một số tệp tài liệu bị rò rỉ “chứa tài liệu nhạy cảm và được phân loại cao”. Tuy nhiên, nhiều quốc gia liên quan tranh cãi về tính chính xác của thông tin được hé lộ trong các tài liệu này.

Tờ Financial Times dẫn nguồn tin quốc phòng Anh cho biết, các báo cáo “có điểm không chính xác và không phản ánh những gì đã xảy ra trong không phận quốc tế trên biển Đen liên quan đến vụ máy bay Nga và Anh”.

Trong khi đó, Israel bác bỏ tuyên bố trong một hồ sơ bị rò rỉ rằng cơ quan tình báo Mossad của nước này đang khuyến khích các cuộc biểu tình chống chính phủ trong nước. 

Vụ lộ lọt tài liệu mật được cho ảnh hưởng nghiêm trọng đến Mỹ, quan hệ Mỹ với các đồng minh, đối tác. Bộ Tư pháp Mỹ đang điều tra để xác định người hoặc nhóm nào có khả năng và động cơ tiết lộ thông tin tình báo của Mỹ. Đây có thể là vụ lộ thông tin gây thiệt hại lớn nhất cho chính phủ Mỹ kể từ khi hàng nghìn tài liệu được công bố trên WikiLeaks vào năm 2013.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn