NATO hạ giọng với Nga, muốn thảo luận về chính sách hạt nhân

Thời sự quốc tếThứ Tư, 19/01/2022 11:29:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, liên minh này sẵn sàng thảo luận với Nga về tập trận, kiểm soát vũ khí và giảm thiểu mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân.

Hôm 18/1, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg mời tất cả các thành viên của Hội đồng NATO - Nga tham dự một loạt cuộc họp để thảo luận về các mối quan ngại an ninh liên quan đến vấn đề Ukraine.

“Chúng tôi cũng chuẩn bị tiếp tục trao đổi về các cuộc tập trận và chính sách hạt nhân tương ứng. Và các bên đã sẵn sàng thảo luận về việc kiểm soát vũ khí, giải trừ quân bị và không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời kêu gọi Nga tham gia nghiêm túc vào việc giảm thiểu mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân và hệ thống tên lửa", ông Jens Stoltenberg nói.

NATO hạ giọng với Nga, muốn thảo luận về chính sách hạt nhân - 1

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg. (Ảnh: AP)

Tuy nhiên, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho biết, NATO "sẽ không thỏa hiệp trên các nguyên tắc cốt lõi như quyền cho mỗi quốc gia lựa chọn con đường riêng của mình và khả năng bảo vệ của NATO đối với tất cả các thành viên".

TASS nhận định, tuyên bố của ông Jens Stoltenberg cho thấy NATO không từ bỏ chính sách mở rộng nhằm thu hút, kết nạp thêm các thành viên mới vào liên minh này, cũng như việc xây dựng cơ sở hạ tầng, căn cứ quân sự mới gần biên giới Nga.

Hôm 14/1, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng, Mỹ và NATO tìm cách trì hoãn việc cung cấp các đảm bảo an ninh đối với Moskva. Ông nói rằng tiềm năng xung đột đang tăng lên, đổ lỗi cho phương Tây khiến cho tình hình căng thăng leo thang gần đây liên quan đến Ukraine.

Nga với NATO, Mỹ vừa tổ chức hội đàm về những đảm bảo an ninh theo đề xuất Moskva song đối thoại này nhanh chóng kết thúc mà không có kết quả thực chất. Nga đưa ra một loạt yêu cầu, trong đó NATO đảm bảo không mở rộng thêm về phía đông và không kết nạp thêm quốc gia hậu Xô Viết, trong đó có Ukraine, vào liên minh quân sự này. Tuy nhiên, Mỹ và đồng minh thẳng thừng bác các yêu cầu này.

Căng thẳng Nga và phương Tây gia tăng sau khi Mỹ và Ukraine cáo buộc Nga đang tập trung quân lính gần biên giới Ukraine, đồng thời tuyên bố rằng đây là bằng chứng cho thấy Moskva đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công nhằm vào Kiev. Thế nhưng, Moskva nhiều lần bác các giả thuyết này.

Theo kế hoạch dự kiến, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken sẽ có cuộc gặp trực tiếp với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov tại Geneva vào hôm 21/1 để tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho mối quan hệ ngày càng leo thang căng thẳng giữa Washington và Moskva.

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp