Nam Ossetia muốn gia nhập Nga

Thời sự quốc tếThứ Năm, 31/03/2022 11:02:08 +07:00
(VTC News) -

Sau Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Luhansk ở miền đông Ukraina, khu vực ly khai Nam Ossetia cũng muốn sớm tiến hành thủ tục để sáp nhập Nga.

Hôm 30/3, TASS đưa tin, lãnh đạo nhà nước cộng hòa tự xưng Nam Ossetia tại Gruzia - ông Anatoly Bibilov, cho biết sẽ tiến hành các bước pháp lý để sáp nhập vào Nga trong thời gian sớm.

"Tôi tin rằng hợp nhất với Nga là mục tiêu chiến lược của chúng tôi. Đây là con đường và là nguyện vọng của người dân chúng tôi", ông Anatoly Bibilov nói.

Nam Ossetia muốn gia nhập Nga - 1

Lãnh đạo vùng ly khai Nam Ossetia Anatoly Bibilov. (Ảnh: TASS)

"Chúng tôi nên tiếp bước trên con đường này. Các bước pháp lý tương ứng sẽ được thực hiện trong tương lai gần. Cộng hòa Nam Ossetia sẽ trở thành một phần của đất mẹ lịch sử Nga",  ông Anatoly Bibilov cho biết thêm.

Theo ông Anatoly Bibilov, Nam Ossetia có tất cả các cơ sở pháp lý để gia nhập Liên bang Nga. Ông tuyên bố rằng Nam Ossetia sẽ nhanh chóng trưng cầu dân ý về việc sáp nhập Nga.

Nga công nhận nền độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia vào năm 2008 sau khi lực lượng ly khai tại đây giao tranh với quân đội chính phủ. Đây là hai vùng lãnh thổ tuyên bố ly khai khỏi Gruzia. 

Lãnh đạo của Nga từng nhiều lần nói rằng việc công nhận hai vùng ly khai của Gruzia phản ánh thực tế hiện tại và không thể thay đổi.

Gruzia, cùng với đa số quốc gia trên thế giới không công nhận độc lập đối với hai thực thể trên. Moskva cáo buộc quân đội Gruzia có hành động gây hấn với Nam Ossetia và Abkhazia và tiến hành cái gọi là chiến dịch “đảm bảo hòa bình” để bảo vệ dân thường.

Trước đó, lãnh đạo hai nước cộng hòa tự xưng Lugansk và Donetsk tuyên bố ý định gia nhập Nga. Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng Leonid Pasechnik hôm 27/3 cho biết, một cuộc trưng cầu ý dân về việc sáp nhập vào Nga có thể sẽ sớm được tổ chức.

Tiếp đó, hôm 29/3, người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin cho hay khu vực này có thể xem xét gia nhập Liên bang Nga trong thời gian tới.

Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, cùng với Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng đã tuyên bố độc lập năm 2014 sau cuộc đảo chính ở Kiev. Cả 2 nước cộng hòa ly khai này đã tổ chức trưng cầu ý dân về độc lập và bày tỏ kế hoạch sáp nhập vào Nga. Chính phủ mới của Ukraine ở Kiev sau đó đã đáp trả bằng một chiến dịch quân sự vào các khu vực này.

Kông Anh(Nguồn: TASS)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp