Mỹ truy tìm nguồn rò rỉ thông tin tình báo về chiến sự Ukraine

Thời sự quốc tếThứ Hai, 10/04/2023 11:06:30 +07:00
(VTC News) -

Bộ Tư pháp Mỹ mở cuộc điều tra về vụ rò rỉ thông tin tình báo có thể liên quan đến Ukraine, Trung Quốc và Trung Đông.

Theo Al Jazeera, Mỹ đang cố gắng xác định nguồn gốc, khả năng rò rỉ các tài liệu tuyệt mật, tiết lộ chi tiết nhạy cảm về đồng minh Mỹ, trong đó phơi bày lỗ hổng của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.

Hôm 9/4, Lầu Năm Góc cho biết họ đã chính thức gửi đề nghị tới Bộ Tư pháp Mỹ, yêu cầu mở cuộc điều tra về vụ rò rỉ tài liệu đã được lưu hành trên các trang mạng xã hội, bao gồm cả Twitter.

Mỹ truy tìm nguồn rò rỉ thông tin tình báo về chiến sự Ukraine - 1

Tòa nhà Lầu Năm Góc ở Arlington, Virginia - Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Các tài liệu được cho là bản cập nhật hàng ngày không công khai do Bộ tham mưu quân đội Mỹ sản xuất. Tài liệu chứa thông tin tình báo liên quan đến Ukraine, Trung Quốc, Trung Đông và châu Phi.

Vụ rò rỉ tài liệu cũng cho thấy Washington đang theo dõi sát sao các động thái từ đồng minh thân cận của Mỹ, bao gồm Ukraine, Hàn Quốc và Israel. Thông tin này sẽ không có lợi cho chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Tuy nhiên, thông số về thương vong của Nga trong xung đột ở Ukraine được cho là có sai sót. Các quan chức Mỹ cho biết, họ không loại trừ khả năng các tài liệu đã được sửa chữa để che giấu nguồn gốc hoặc lan truyền thông tin sai lệch có thể gây tổn hại đến lợi ích an ninh của Mỹ.

Văn phòng tổng thống Ukraine cho hay, các tài liệu bị rò rỉ chứa một lượng lớn “thông tin hư cấu”, dường như là chiến dịch thông tin sai lệch của Nga.

Trong số thông tin bị rò rỉ, một tài liệu được đánh dấu là “mật”, đề ngày 23/2 mô tả Ukraine thiếu các hệ thống phòng không vào tháng 5 nếu nước này tiếp tục sử dụng các kho dự trữ với tốc độ hiện tại.

Tài liệu khác cho hay, cơ quan tình báo Mossad của Israel đã khuyến khích các cuộc biểu tình chống lại các cải cách tư pháp gây tranh cãi của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Tuy nhiên, Văn phòng Tổng thống Netanyahu hôm 9/4 cho biết thông tin này "không có cơ sở".

Trong khi đó, nguồn tài liệu bị rò rỉ cũng cho hay, các quan chức cấp cao của Hàn Quốc được cho là đã thảo luận trước áp lực của Mỹ phải giúp cung cấp vũ khí cho Ukraine. Điều này vi phạm chính sách của Seoul chống lại việc xuất khẩu vũ khí sang các nước đang có xung đột.

Hôm 9/4, quan chức của phủ tổng thống Hàn Quốc thừa nhận đã nắm thông tin về các tài liệu bị rò rỉ và cho biết sẽ nêu vấn đề này với Washington.

Kông Anh(Nguồn: Al Jazeera)
Bình luận
vtcnews.vn