Mù một bên mắt sau khi tiêm filler làm đẹp

Tin tứcThứ Ba, 16/01/2024 16:00:43 +07:00
(VTC News) -

Sau khi tiêm filler làm đầy mũi tại một spa, cô gái bị mất thị lực một bên mắt phải đưa đi cấp cứu.

Trịnh Minh Hạnh (17 tuổi) tìm đến spa để tiêm chất làm đầy với mong muốn có diện mạo mới đón Tết. Cô gái thực hiện các thủ thuật gồm tiêm môi, cằm và mũi.

Quá trình thực hiện tiêm chất làm đầy vào vùng mũi, mắt của Hạnh có dấu hiệu đau nhức, sau đó ít giờ thì mất hẳn thị lực. Hạnh được đưa vào viện cấp cứu với chẩn đoán mù một bên mắt.

ThS.BS Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam cho biết, mỗi năm anh tiếp nhận hàng chục ca tai biến sau tiêm filler nâng mũi, gồm cả trường hợp gặp biến chứng mù mắt.

Vùng mũi rất nhiều mạch máu thông với vùng mắt, nếu kỹ thuật viên tiêm filler không có chuyên môn có thể gây tắc mạch, hình thành huyết khối, trôi vào động mạch võng mạc gây mù loà.

"Trường hợp tiêm filler với số lượng nhiều có thể tạo ra áp lực lớn, thậm chí khiến huyết khối di chuyển qua động mạch mũi - mắt - động mạch cảnh - động mạch não gây tai biến đột quỵ", bác sĩ Mạnh nói.

Nếu tiêm filler vào tĩnh mạch có thể hình thành huyết khối đi theo hệ tĩnh mạch vùng mặt xuồng tĩnh mạch chủ trên và về tim, lên động mạch phổi gây tử vong.

Cô gái bị mù một bên mắt sau biến chứng tiêm filler.

Cô gái bị mù một bên mắt sau biến chứng tiêm filler. 

Trào lưu làm đẹp ít xâm lấn bằng tiêm filler đang ngày càng nở rộ, nhất là những dịp cận Tết. Nhiều spa không có chuyên môn tay nghề vì trục lợi mà bất chấp tiêm filler cho khách hàng, khiến số ca biến chứng ngày càng tăng.

Ngoài vùng mũi, biến chứng tắc mạch sau tiêm filler gặp nhiều ở vùng mông. Một số trường hợp tiêm chất làm đầy để độn mông phải cấp cứu do gặp biến chứng gây tắc tĩnh mạch sâu, tĩnh mạch chậu trong khiến huyết khối trôi về tim, gây nhồi máu phổi.

"Tắc mạch nhẹ có thể gây loét, hoại tử vùng tiêm để lại sẹo hoặc các khuyết da rộng do hoại tử, nặng có thể gây tử vong", bác sĩ Mạnh nói.

Ngoài chất làm đầy thì việc hút mỡ diện rộng như mỡ bụng, mỡ đùi tại các cơ sở thẩm mỹ không uy tín cũng có thể vô tình gây tổn thương tĩnh mạch. Quá trình hút mỡ có thể làm văng mỡ vào trong lòng tĩnh mạch, gây huyết khối tĩnh mạch.

"Từng có rất nhiều trường hợp bệnh nhân sau hút mỡ gặp tình trạng đau ngực, khó thở, phải chuyển đến viện cấp cứu. Kết quả chụp CT phát hiện huyết khối trong động mạch phổi", vị bác sĩ thông tin.

Dịp cận Tết nhu cầu làm đẹp tăng cao, nhất là phương pháp làm đẹp không xâm lấn được chị em ưu tiên lựa chọn. Tuy nhiên, bác sĩ Mạnh khuyến cáo, chị em phụ nữ cần lựa chọn cơ sở uy tín, tốt nhất nên thực hiện các thủ thuật làm đẹp như tiêm filler, hút mỡ bụng,...tại bệnh viện có chuyên khoa thẩm mỹ để đảm bảo an toàn.

Trong quá trình làm đẹp nếu nhận thấy cơ thể có biểu hiện bất thường như mờ mắt, đau ngực, khó thở hoặc tê bì một bên mặt, nói khó, yếu tay chân… chị em phụ nữ cần đến ngay bệnh viện gần nhất để được cấp cứu và điều trị các biến chứng kịp thời.

Nguyễn Ngoan
Bình luận
vtcnews.vn