Một số tướng Mỹ làm cố vấn quân sự cho Ả Rập Xê-út khi về hưu

Thời sự quốc tếThứ Tư, 19/10/2022 15:03:00 +07:00
(VTC News) -

Theo Washington Post, ít nhất 15 tướng lĩnh và đô đốc Mỹ nghỉ hưu đã và đang làm cố vấn cho Bộ Quốc phòng Ả Rập Xê-út từ năm 2016.

Cũng theo bài viết của Washington Post, khoảng 500 cựu sĩ quan Mỹ từng cộng tác hoặc làm việc dưới hình thức cố vấn quân sự cho một số chính phủ nước ngoài. Các chuyên gia này đôi khi được trả lương còn cao hơn khoảng thời gian họ phục vụ trong quân đội Mỹ, thậm chí vượt cả mức lương 203.698 USD/năm đối với tướng bốn sao (Đại tướng).

Theo luật pháp Mỹ, các quân nhân nghỉ hưu phải xin phép cơ quan chủ quản để nhận bất kỳ hình thức tài trợ hoặc quà tặng nào từ các chính phủ hoặc công ty quốc doanh nước ngoài. Tuy nhiên, theo Washington Post, quy trình này được phê duyệt "gần như tự động", với 95% yêu cầu được chấp thuận.

Một số tướng Mỹ làm cố vấn quân sự cho Ả Rập Xê-út khi về hưu - 1

Cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ James L. Jones. (Ảnh: Getty).

Cựu giám đốc cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA), Keith Alexander, được cho là đã làm việc để giúp xây dựng và điều hành chương trình đào tạo đại học đầu tiên về chiến tranh mạng ở Ả Rập Xê-út năm 2018. Theo Washington Post, Alexander đã làm việc với Saud al-Qahtani, một nhân vật có ảnh hưởng, từng bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt năm 2018 vì bị cáo buộc tham gia hoạt động liên quan đến cái chết của nhà báo Jamal Khashoggi.

Trong khi đó, cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ dưới thời Tổng thống Obama, James Jones, được cho là đã làm công việc tư vấn an ninh cho Riyadh bắt đầu từ năm 2016. 

Washington Post cũng nêu rằng ít nhất 20 quan chức đã nghỉ hưu, những người thậm chí không được chính phủ Mỹ chấp thuận, làm việc cho quân đội Ả Rập Xê-út thông qua các công ty tư vấn do Jones lập ra. 

Có một thực tế là những thỏa thuận hợp tác như trên đã tồn tại trong nhiều năm, nhưng nay chúng mới được đề cập nhiều hơn sau khi Ả Rập Xê-út từ chối yêu cầu của Mỹ về việc lùi thời gian cắt giảm sản lượng dầu.

Ngay sau đó, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden nói sẽ xem xét lại mối quan hệ của họ với Riyadh, cáo buộc Ả Rập Xê-út giúp Nga tài trợ cho hoạt động quân sự ở Ukraine.

Phương Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn