Moskva tính đáp trả các nước ủng hộ áp giá trần với dầu mỏ Nga

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 02/09/2022 11:00:02 +07:00
(VTC News) -

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, nước này sẽ không giao dầu và sản phẩm dầu khác cho những quốc gia ủng hộ ý tưởng áp đặt giới hạn giá dầu Nga.

"Đối với những công ty hoặc quốc gia áp đặt các hạn chế, chúng tôi sẽ không cung cấp dầu và các sản phẩm dầu của mình cho họ", ông Novak nói về ý tưởng giới hạn giá dầu của Nga do Washington đề xuất. 

Phó Thủ tướng Nga khẳng định, ý tưởng này là vô lý, gây bất ổn cho ngành dầu mỏ và thị trường dầu mỏ, vì gây ra mối đe dọa đối với cơ chế thị trường.   

"Người tiêu dùng ở châu Âu và châu Mỹ sẽ là những người đầu tiên trả tiền cho quyết định này", ông nói và lưu ý giá năng lượng của phương Tây đang ở mức cao do các hạn chế trừng phạt nhắm vào Nga. 

Moskva tính đáp trả các nước ủng hộ áp giá trần với dầu mỏ Nga - 1

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak. (Ảnh:  Getty Images).

Phó Thủ tướng Nga cho rằng, sản lượng dầu Nga có thể tăng trong trường hợp điều kiện thị trường toàn cầu trở nên ổn định và có các bên mua đáng tin cậy. 

Cũng theo ông Novak, các nhà sản xuất dầu của Nga đặt mục tiêu duy trì mức sản xuất hiện tại, bất chấp lệnh cấm vận dầu của Liên minh châu Âu (EU) dự kiến có hiệu lực ​​vào tháng 12.  

EU sẽ ngừng mua tất cả dầu thô của Nga vận chuyển qua đường biển từ đầu tháng 12 và sẽ cấm tất cả sản phẩm dầu tinh chế của Moskva hai tháng sau đó như một phần của các nỗ lực trừng phạt.

Hôm 2/9, Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) nhóm họp và thảo luận đề xuất của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden về mức trần giá dầu của Nga. 

Người phát ngôn của Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho rằng, đó là cách hiệu quả nhất để làm giảm nguồn thu của Nga. Việc làm đó sẽ không chỉ làm giảm nguồn thu từ dầu mỏ của nước này, mà còn hạ nhiệt giá năng lượng toàn cầu.

Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế, dù xuất khẩu dầu mỏ của Nga giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/2021, nguồn thu từ xuất khẩu của nước này trong tháng 7 tăng 700 triệu USD so với tháng 6, nhờ giá tăng, cao hơn 40% so với mức trung bình của năm ngoái.

Trước đó, hôm 31/8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen và tân Bộ trưởng Tài chính Anh Nadhim Zahawi đã thảo luận về kế hoạch áp trần giá.

Theo bà Yellen, trong thời điểm xung đột khiến giá năng lượng ở mức cao trên toàn cầu, trần giá là một trong những công cụ hữu hiệu nhất để kiểm soát lạm phát, khi đảm bảo dòng chảy dầu mỏ vào thị trường toàn cầu ổn định ở mức giá thấp.

Trong khi đó, ông Zahawi bày tỏ tin tưởng các đồng minh phương Tây có thể thực thi trần giá để giảm nguồn thu của Nga và duy trì sự ổn định của giá dầu.

Song Hy(Nguồn: AFP)
Bình luận
vtcnews.vn